06:08 06/06/2012

Bồ Đào Nha (bảng B): Trông đợi vào C.Ronaldo

Vượt qua vòng loại hết sức khó khăn cùng với những màn trình diễn yếu kém trong loạt trận giao hữu trước thềm Euro 2012, thành tích kém cỏi này của ĐT Bồ Đào Nha khiến những người hâm mộ càng thêm lo ngại khi đội tuyển của họ sẽ phải đối mặt với những đối thủ rất mạnh như Hà Lan, Đức...

Vượt qua vòng loại hết sức khó khăn cùng với những màn trình diễn yếu kém trong loạt trận giao hữu trước thềm Euro 2012, thành tích kém cỏi này của ĐT Bồ Đào Nha khiến những người hâm mộ càng thêm lo ngại khi đội tuyển của họ sẽ phải đối mặt với những đối thủ rất mạnh như Hà Lan, Đức và Đan Mạch trong bảng B-bảng " tử thần" của VCK Euro 2012.


Và trong hoàn cảnh đó, mọi sự kỳ vọng của đội bóng thuộc bán đảo Iberia được đặt vào phong độ của thủ lĩnh Cristiano Ronaldo.


 

Ảnh: AFP/ TTXVN

 

Mùa bóng vừa qua, tiền đạo 27 tuổi này thi đấu vô cùng xuất sắc trong màu áo Real Madrid. Với 46 bàn thắng trong cả mùa bóng, chỉ kém siêu sao số 1 thế giới Lionel Messi của Barcelona 4 bàn, Ronaldo (ảnh) đã góp công đầu vào việc đưa đội bóng “hoàng gia” Tây Ban Nha trở lại ngôi vương tại giải La Liga. Trong 8 trận đấu tại vòng loại, Ronaldo đã ghi được 7 bàn thắng, giúp Bồ Đào Nha giành vị trí thứ 2 sau Đan Mạch. Và tại hai trận đấu tranh vé vớt, Bồ Đào Nha thủ hòa 0-0 trên sân Zenia của Bôxia Hécxêgôvina, trước khi dễ dàng đè bẹp đội bóng này với tỷ số 6-2 trong trận lượt về tại Lisbon, và một lần nữa Ronaldo lại 2 lần lập công trong trận đấu quyết định.


Một tín hiệu vui nữa với những người hâm mộ là sau sự khởi đầu thất vọng, dưới sự dẫn dắt của HLV Bento, Bồ Đào Nha đã kết thúc chiến dịch vòng loại với nhiều tín hiệu khả quan. Vị HLV này đã tạo được dấu ấn trong lối chơi của Bồ Đào Nha với đội hình 4-3-3, trong đó Ronaldo được giao vai trò chơi tự do bên cánh trái, trong khi bên cánh phải là tiền vệ Nani. Ngôi sao chạy cánh của Manchester United đã dính một chấn thương ở chân trong trận giao hữu mà đội tuyển Bồ Đào Nha đã để thua 1-3 trước đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ mới đây. Tuy nhiên, theo các tin tức mới nhận được thì tiền vệ 25 tuổi đã sẵn sàng ra sân trong trận đấu với đội tuyển Đức vào ngày 9/6 tới.


Trên hàng công, Bento sẽ phải lựa chọn giữa chân sút Helder Postiga hoặc Hugo Almeida. Không loại trừ khả năng, tiền đạo mới 20 tuổi Nelson Oliveira có thể sẽ là nhân tố gây bất ngờ tại Euro 2012.


Hàng tiền vệ của Bồ Đào Nha vẫn là những tên tuổi quen thuộc như Joao Moutinho, Raul Meireles và Miguel Veloso, trong khi đó trách nhiệm của hàng thủ được trao cho Joao Pereira, cặp trung vệ Pepe - Bruno Alves và Fabio Coentrao. Vị trí thủ môn, không bàn cãi, thuộc về Rui Patricio của Sporting.


HLV Bento không giấu giếm mục tiêu của Bồ Đào Nha tại VCK Euro lần này: “Chúng tôi có mục tiêu rất rõ ràng, trước hết phải lọt vào tứ kết, sau đó chúng tôi sẽ cố gắng tiến sâu hơn nữa”.


Trong 5 kỳ Euro mà Bồ Đào Nha từng tham dự, thành tích lớn nhất của đội bóng này là giành vị trí thứ hai vào năm 2004. Bồ Đào Nha cũng 2 lần lọt vào bán kết vào các năm 1984 và 2000. Còn tại các VCK năm 1996 và 2008, Bồ Đào Nha chỉ dừng bước ở tứ kết.

 

TTG