01:04 31/01/2019

'Bỏ của chạy lấy người' khi bị phát hiện vác 2.000 gói thuốc lá nhập lậu qua biên giới

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên phối hợp với Đội Đặc nhiệm, phòng Phòng chống Ma túy và Tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) thu giữ 4 bao tải chứa 2.000 gói thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, nhãn hiệu NELSON.

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang thống kê số tang vật thu được.

Vào khoảng 18 giờ 40 phút ngày 29/1/2019, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên phối hợp với Đội Đặc nhiệm, phòng Phòng chống Ma túy và Tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) tổ chức kiểm soát lưu động dọc theo kênh Vĩnh Tế (đoạn giữa cống Ông Cần đến cống Ông Bảy Búa) phát hiện 4 đối tượng đai vác nhiều bao tải cồng kềnh đi theo đường mòn từ hướng Campuchia về Việt Nam (cách đường biên giới khoảng 300m); tổ công tác đã phát tín hiệu cho các đối tượng dừng lại kiểm tra nhưng các đối tượng không chấp hành, đồng thời bỏ lại các bao tải và chạy về bên kia biên giới.

Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện 4 bao tải chứa 2.000 gói thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, nhãn hiệu NELSON. Tổ đã tiến hành lập biên bản tạm giữ và đưa tang vật về Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên tiếp tục điều tra, xử lý. 

Tin, ảnh: Công Mạo (TTXVN)