10:10 23/10/2025

Bờ biển Quảng Trị bị xâm thực, sạt lở nghiêm trọng

Do ảnh hưởng của các đợt bão vừa qua, bờ biển khu vực cửa sông Gianh qua xã Bắc Trạch và phường Bắc Gianh (tỉnh Quảng Trị) bị xâm thực, sạt lở nghiêm trọng ở nhiều vị trí, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Chú thích ảnh
Sóng biển gây sạt lở, ăn sâu vào đất liền đang đe dọa đền thờ Ngư Ông - công trình gắn bó mật thiết với đời sống tâm linh của ngư dân thôn Thanh Hải, xã Bắc Trạch.

Tại bờ nam cửa biển sông Gianh, đoạn qua thôn Thanh Xuân (xã Bắc Trạch), sóng biển liên tục xâm thực, gây sạt lở sâu vào đất liền, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân địa phương. Đáng lo ngại, tình trạng sạt lở đang đe dọa đền thờ Ngư Ông - công trình gắn bó mật thiết với đời sống tâm linh của ngư dân.

Ông Hoàng Văn Hải, Trưởng thôn Thanh Xuân cho biết, trước đây, từ sân đền Ngư Ông ra đến mép nước biển cách khoảng 200m, nhưng sau nhiều đợt bão, sóng lớn và triều cường đã cuốn trôi hầu hết phần cát, sạt lở ăn sâu vào trong, khiến ngôi đền nay chỉ còn cách mép sóng vài bước chân. Kè đá bị sóng đánh nứt toác, cát bị xói mòn mạnh, phạm vi sạt lở ngày càng mở rộng. Toàn thôn hiện có khoảng 450 hộ dân với gần 1.800 nhân khẩu nằm trong khu vực bị uy hiếp.

Trước nguy cơ này, người dân và chính quyền địa phương chỉ có thể khắc phục tạm thời bằng cách đổ đá hộc gia cố để hạn chế sạt lở. Tuy nhiên, giải pháp này không đủ khả năng chống chọi lâu dài trước sóng biển và triều cường mỗi khi bão đến. Theo thống kê, toàn xã Bắc Trạch có khoảng 7 km bờ biển bị sạt lở, trong đó gần 1km khu vực trước đền Ngư Ông đang ở mức báo động.

Chú thích ảnh
Ở phía Bắc cửa biển sông Gianh, tình trạng sạt lở diễn ra nghiêm trọng dọc bờ biển phường Bắc Gianh (Quảng Trị), nhiều nơi ăn sâu vào đất liền từ 20-30m, uy hiếp trực tiếp tuyến đường ven biển và các tuyến đường dân sinh.

Bà Dương Thị Thu Hiền, Chủ tịch UBND xã Bắc Trạch cho biết, trước tình hình cấp bách, xã Bắc Trạch đã đề xuất tỉnh Quảng Trị đầu tư xây dựng tuyến kè kiên cố dài 1 km bảo vệ khu vực đền thờ Ngư Ông. Đề xuất này đã được UBND tỉnh Quảng Trị thống nhất, đưa vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, với tổng mức đầu tư 160 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương. Người dân mong muốn Nhà nước quan tâm, sớm bố trí nguồn vốn để triển khai dự án, giúp ổn định đời sống và sản xuất lâu dài.

Ở phía Bắc cửa sông Gianh, tình trạng sạt lở cũng diễn ra nghiêm trọng dọc bờ biển phường Bắc Gianh, với chiều dài khoảng 4,5 km, có nơi bị xâm thực sâu vào đất liền từ 20-30m, uy hiếp trực tiếp tuyến đường ven biển và các tuyến đường dân sinh. Do ảnh hưởng của bão số 10, sóng lớn đã đánh mạnh vào mép đường dân sinh; nếu tiếp tục xuất hiện bão mạnh, tuyến đường này có thể bị hư hỏng nặng, gây gián đoạn giao thông. Trong trường hợp không có phương án duy tu, gia cố hoặc xây dựng tuyến kè bảo vệ, nguy cơ sạt lở sẽ tiếp tục lan rộng, ảnh hưởng đến dự án đường ven biển đang triển khai trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Sóng biển gây sạt lở, ăn sâu vào đất liền thôn Thanh Hải, xã Bắc Trạch.

Ông Nguyễn Văn Tình, Chủ tịch UBND phường Bắc Gianh, cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, thời tiết diễn biến cực đoan, bão xuất hiện với tần suất cao khiến tình trạng xâm thực ngày càng nghiêm trọng. Sạt lở đang đe dọa các công trình hạ tầng thiết yếu dọc bờ biển, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tài sản của người dân. Chính quyền phường đã kiến nghị UBND tỉnh sớm triển khai biện pháp ứng phó khẩn cấp và đầu tư xây dựng tuyến kè bảo vệ bờ biển nhằm bảo đảm an toàn cho nhân dân và ổn định lâu dài khu vực ven biển Bắc Gianh.

Tin, ảnh: Nguyên Linh (TTXVN)