Ngày 3/3, Bộ trưởng An ninh Nội địa (DHS) Mỹ Kristi Noem đã có cuộc điều trần căng thẳng trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện, khi các Thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ liên tục chất vấn bà về chính sách thực thi di trú cứng rắn của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Phiên điều trần kéo dài nhiều giờ và diễn ra trong bối cảnh DHS đang chịu nhiều áp lực sau các cuộc biểu tình tại bang Minnesota và việc công dân Mỹ thiệt mạng liên quan đến đặc vụ liên bang tại Minnesota hồi tháng 1 vừa qua.
Người di cư vượt sông Rio Bravo tại biên giới Mexico-Mỹ. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong nhiều tuần qua, các nhà lập pháp Dân chủ cùng với 2 Thượng nghị sĩ Cộng hòa đã kêu gọi bà Noem từ chức, cho rằng cách thức DHS và Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) xử lý tình hình tại bang Minnesota đã gây tranh cãi lớn. Tuy nhiên, tại phiên điều trần, các nhà lập pháp Cộng hòa đã bảo vệ chính sách di trú cứng rắn của chính quyền Tổng thống Trump và cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu Quốc hội không phê chuẩn ngân sách dành cho DHS.
Bà Noem đã trực tiếp chỉ trích các Thượng nghị sĩ Dân chủ vì trì hoãn thông qua ngân sách tài chính cho DHS đến tháng 9/2026. Theo bà, Hạ viện đã thông qua một dự luật tài trợ đầy đủ cho DHS với sự đồng thuận lưỡng đảng, nhưng phía Dân chủ tại Thượng viện lại từ chối phê chuẩn khiến bộ này rơi vào tình trạng tê liệt một phần.
Bộ trưởng Noem cũng cảnh báo rằng việc đình trệ ngân sách đang gây nguy cơ nghiêm trọng cho an ninh quốc gia. Các cơ quan nằm dưới quyền DHS như Mật vụ Mỹ, Cơ quan An ninh Hàng không, Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA) và lực lượng tuần duyên Mỹ đều có thể bị ảnh hưởng nếu tình trạng này kéo dài. Bà cũng nhấn mạnh hơn 100.000 nhân viên liên bang thuộc DHS đang bị buộc phải làm việc mà không được trả lương lần thứ 3 chỉ trong 5 tháng qua. Đáng lưu ý là điều này xảy ra trong lúc chính quyền Tổng thống Trump vừa đạt được thành quả mà bà gọi là “biên giới an toàn nhất trong lịch sử” và đã trục xuất gần 3 triệu người nhập cư bất hợp pháp ra khỏi nước Mỹ.
Trong phần tranh luận căng thẳng với Thượng nghị sĩ Dick Durbin (Dân chủ, bang Illinois), Bộ trưởng Noem bác bỏ lập luận rằng phần lớn những người bị ICE bắt giữ không có hồ sơ tội phạm bạo lực. Bà cho rằng việc chỉ tính các tội phạm bạo lực là cách thống kê sai lệch, vì nhiều tội khác như lái xe khi say rượu, gian lận tài chính, trộm cắp và buôn bán ma túy đều gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của các gia đình Mỹ.
Cũng theo Bộ trưởng Noem, nếu tính đầy đủ các loại tội phạm nói trên thì phải có tới 65 - 70% những người nhập cư trái phép đang bị giam giữ là có hồ sơ phạm pháp, chưa kể đến việc họ đã vi phạm luật di trú khi nhập cảnh trái phép vào Mỹ.
Một khoảnh khắc gây chú ý lớn tại phiên điều trần xảy ra khi Thượng nghị sĩ Chris Coons (Dân chủ, bang Delaware) hỏi rằng liệu chính quyền có dự định điều động nhân viên ICE đến các địa điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới hay không. Bà Noem trả lời hiện không có kế hoạch này.
Ngoài ra, bà Noem cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với chương trình trẻ vị thành niên nhập cư không có người đi kèm dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden. Theo bà, khoảng 450.000 trẻ em nhập cảnh vào Mỹ trong chương trình này đã bị thất lạc và không được theo dõi đầy đủ. Cho đến nay, các điều tra viên của DHS đã xác định được khoảng 145.000 trường hợp.
Bà Noem cho rằng dưới thời chính quyền tiền nhiệm, chính phủ đã trả tiền cho các nhà bảo trợ để tiếp nhận các em nhỏ và trong nhiều trường hợp, chính những người này lại tham gia vào các hoạt động buôn người và lạm dụng trẻ em. Do vậy, chính quyền hiện nay của Tổng thống Trump đã chấm dứt tình trạng này và đang nỗ lực đưa các em trở về với gia đình hoặc người thân đáng tin cậy.