Rạng sáng 8/10, Tổ chức xếp hạng FTSE Russell công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Bloomberg (Mỹ) đánh giá, với diễn biến này, cổ phiếu Việt Nam sẽ được xếp cùng nhóm với các thị trường kinh tế hàng đầu khu vực như Trung Quốc và Ấn Độ.
Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Công ty Chứng khoán Bảo Việt tại Hà Nội. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
Việc nâng hạng chính thức có hiệu lực từ ngày 21/9/2026 sau đợt đánh giá giữa kỳ vào tháng 3/2026. Trước đó, Việt Nam được thêm vào danh sách theo dõi từ tháng 9/2018.
Theo Bloomberg, việc phân loại thị trường giúp quyết định đích đến của hàng nghìn tỷ USD vốn từ các nhà đầu tư toàn cầu. Khi một quốc gia được nâng hạng, các nhà quản lý quỹ - những người phân bổ vốn dựa trên các chỉ số - có thể gia tăng tỷ trọng đầu tư, thường dẫn đến những dòng vốn ngoại lớn và ổn định trong dài hạn vào thị trường.
Theo Bloomberg, Việt Nam là một trong những quốc gia hưởng lợi từ xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu, thu hút dòng vốn đầu tư mạnh mẽ.
Nhờ dân số trẻ và sức mua nội địa vững vàng, đà tăng trưởng của Việt Nam tiếp tục được củng cố. Các chuyên gia kinh tế dự báo GDP Việt Nam sẽ tăng hơn 6,9% năm nay và duy trì trên 6%/năm trong hai năm tới - vượt xa mức trung bình của khu vực.
Các nhà phân tích tại ngân hàng Thụy Sĩ Julius Baer lập luận rằng mặc dù việc FTSE nâng hạng khó có thể tác động ngay lập tức đến nền kinh tế Việt Nam, song đây là một cột mốc quan trọng, có thể trở thành chất xúc tác cho những cải cách thân thiện hơn với thị trường.
Nếu dòng vốn ngoại chảy mạnh hơn vào thị trường Việt Nam sau thay đổi này, chi phí huy động vốn của các doanh nghiệp trong nước có thể giảm đáng kể.
Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường cổ phiếu tại sàn HOSE. Ảnh: Hứa Chung-TTXVN
Với giới đầu tư, một thị trường chứng khoán Việt Nam dễ tiếp cận hơn sẽ mở ra “vùng tăng trưởng mới” trong khu vực châu Á. Các quỹ đầu tư gắn với chỉ số thị trường mới nổi của FTSE Russell hiện quản lý hàng trăm tỷ USD, và chỉ cần một thay đổi nhỏ trong chỉ số cũng có thể giải phóng hàng tỷ USD dòng vốn mới.
FTSE Russell ước tính việc tái phân loại có thể mang tới tới 6 tỷ USD vào thị trường chứng khoán Việt Nam, vốn có tổng giá trị vốn hóa khoảng 350 tỷ USD tính đến ngày 7/10. Trong khi đó, HSBC đưa ra con số thận trọng hơn, khoảng 3,4 tỷ USD.
Việc gia nhập nhóm thị trường mới nổi thứ cấp mang lại uy tín nhất định, song cũng đặt nền kinh tế vào môi trường cạnh tranh gay gắt hơn với các quốc gia có quy mô và nền tảng vững mạnh. Sự hội nhập sâu hơn vào hệ thống tài chính quốc tế cũng đồng nghĩa với việc phải đối mặt các tác động mạnh mẽ hơn trước từ biến động của thị trường toàn cầu.
Bloomberg lưu ý rằng đợt đánh giá giữa kỳ vào tháng 3/2026 sẽ đóng vai trò then chốt xác định liệu Việt Nam đã đạt đủ tiến bộ để được nâng hạng hay chưa.
Ngoài FTSE Russell, sự chú ý sẽ chuyển sang câu hỏi liệu Việt Nam có thể tiếp tục giành được nâng hạng từ MSCI hay không - bước đi được xem là cột mốc quan trọng hơn, có khả năng thu hút thêm dòng vốn ngoại mạnh mẽ hơn.