12:08 18/12/2025

Bloomberg: Mỹ sẽ tiếp tục trừng phạt Nga nếu thỏa thuận hòa bình Ukraine bị bác bỏ

Theo các nguồn tin của Bloomberg, Mỹ đang chuẩn bị một đợt trừng phạt mới nhằm vào ngành năng lượng của Nga để tăng áp lực lên nước này nếu Tổng thống Vladimir Putin từ chối thỏa thuận hòa bình với Ukraine.

Chú thích ảnh
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: THX/TTXVN

Theo đó, Mỹ đang xem xét các phương án, như nhắm tới các tàu chở dầu bí mật của Nga, cũng như các thương nhân hỗ trợ buôn bán dầu Nga. Một số nguồn tin cho biết Mỹ có thể công bố các biện pháp trừng phạt mới sớm nhất vào tuần này.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã thảo luận các kế hoạch trên khi ông gặp một nhóm đại sứ châu Âu đầu tuần này. Ông Bessent viết trên mạng xã hội X sau cuộc gặp: “Tổng thống Trump là Tổng thống Hòa bình và tôi đã nhấn mạnh rằng dưới sự lãnh đạo của ông, Mỹ sẽ tiếp tục ưu tiên chấm dứt chiến sự ở Ukraine”.

Các nguồn tin nhấn mạnh quyết định cuối cùng sẽ do Tổng thống Donald Trump đưa ra. Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố: “Công việc của các cơ quan là chuẩn bị các phương án để Tổng thống thực hiện. Hiện tại tổng thống chưa đưa ra quyết định mới nào về các lệnh trừng phạt”.

Theo hãng tin Interfax, ngày 17/12, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng Nga biết thông tin về việc một số quan chức Mỹ đang cân nhắc kế hoạch áp thêm biện pháp trừng phạt Nga. Ông nói: “Rõ ràng là lệnh trừng phạt nào cũng gây hại cho quá trình tái thiết quan hệ”.

Trong khi đó, các đợt trừng phạt áp lên Nga kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra từ năm 2022 cho đến nay chưa làm thay đổi lập trường của Tổng thống Putin. Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt tập đoàn dầu mỏ và thương mại của Nga đã khiến giá dầu thô lao dốc xuống mức thấp nhất kể từ khi chiến dịch quân sự ở Ukraine bắt đầu, gây áp lực lớn lên nền kinh tế Nga.

Các cuộc thảo luận về biện pháp tiếp theo với Nga diễn ra trong bối cảnh các nhà đàm phán Mỹ và Ukraine đạt được một số tiến triển trong tuần này về các điều khoản của thỏa thuận hòa bình tiềm năng. Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã có mặt tại Berlin (Đức) trong hai ngày để đàm phán với Tổng thống Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu về các đề xuất mới nhất.

Các quan chức Mỹ, Ukraine và châu Âu đánh giá cao tiến triển đáng kể trong một loạt đảm bảo do Mỹ hậu thuẫn nhằm bảo đảm an ninh hậu chiến cho Ukraine.

Những điểm khó khăn vẫn tồn tại liên quan tới tương lai các vùng lãnh thổ ở miền Đông Ukraine, việc sử dụng tài sản bị phong tỏa của Ngân hàng Trung ương Nga và quản lý nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Ukraine cũng muốn được ghi rõ bằng văn bản những hành động mà các đồng minh sẽ thực hiện nếu xung đột giữa Ukraine và Nga lại xảy ra.

Nga yêu cầu Ukraine từ bỏ các khu vực ở Donbass, gồm các tỉnh Donetsk và Luhansk. Các đề xuất của Mỹ gợi ý biến vùng này thành khu vực phi quân sự hoặc khu kinh tế tự do dưới sự quản lý đặc biệt.

Hiện chưa rõ khu vực này có được công nhận là thuộc Nga theo các kế hoạch đó hay không và Nga sẽ đưa ra những nhượng bộ nào nếu có. Ukraine và nhiều đồng minh của nước này phản đối khả năng nhượng bộ lãnh thổ cho Nga và rút quân khỏi các khu vực quan trọng đối với quốc phòng Ukraine.

Một số quan chức Mỹ cũng xem tài sản Nga bị phong tỏa là một phần của thỏa thuận hòa bình trong tương lai, trong bối cảnh các nhà lãnh đạo châu Âu dự kiến quyết định vào cuối tuần này có nên dùng các tài sản Nga bị phong tỏa để cung cấp viện trợ quân sự và kinh tế cho Ukraine hay không. Nga đã phản ứng mạnh đối với khả năng này.

Trong khi đó, trong tuần này, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã khẳng định rằng ông rất tin tưởng xung đột đang gần kết thúc. Tuy nhiên, ông nói với kênh ABC News trong một cuộc phỏng vấn rằng các yêu cầu lãnh thổ của Nga vẫn không thay đổi và loại trừ khả năng triển khai quân NATO tới Ukraine theo thỏa thuận hòa bình.

Các biện pháp trừng phạt trên diện rộng đối với Nga hầu như không làm tăng giá dầu khi thị trường đang dư thừa và dự kiến sẽ còn tăng vào năm tới.

Mỹ đã trừng phạt bốn nhà sản xuất dầu hàng đầu của Nga và cùng với các nước khác, Mỹ cũng trừng phạt hàng trăm tàu chở dầu tham gia vận chuyển dầu Nga.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc