12:22 25/12/2021

Bình Thuận: Khách du lịch đón Giáng sinh an toàn và ấm áp

Mặc dù lượng khách du lịch trong dịp lễ Giáng sinh năm nay ít hơn so với mọi năm song các cơ sở du lịch, resort ở Hàm Tiến - Mũi Né, thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) vẫn cố gắng duy trì các hoạt động mừng Giáng sinh, không chỉ mang niềm vui đến cho du khách mà còn góp phần tạo nên bầu không khí sôi động cho du lịch Bình Thuận.

Chú thích ảnh
Du khách quét mã QR tại Khu di tích Dục Thanh. 

Cùng với việc chuẩn bị các hoạt động đặc biệt đón Giáng sinh, đơn vị cũng đề cao các biện pháp phòng, chống dịch, theo tinh thần “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Tối 25/12, Pandanus resort đã tổ chức Đêm “Giáng sinh miền nhiệt đới” cho trên 100 du khách đang lưu trú tại resort. Vì dịp lễ Giáng sinh năm nay rơi vào ngày cuối tuần và lượng khách đặt phòng nhiều vào hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật nên chương trình mừng Giáng sinh được tổ chức muộn hơn một ngày so với mọi năm.

Theo ghi nhận, Đêm “Giáng sinh miền nhiệt đới” năm nay ít nhộn nhịp, rộn ràng hơn những năm về trước nhưng bù lại là một không khí ấm áp và nhẹ nhàng, gần gũi. Cùng với không gian được trang hoàng ngập tràn màu sắc với nhiều tiểu cảnh như: Ông già Noel cưỡi tuần lộc, cây thông Noel làm bằng vật liệu tự chế… Điểm nhấn của chương trình Giáng sinh là không gian ẩm thực, bên cạnh các món ẩm thực truyền thống trong dịp Giáng sinh như gà tây, giò nướng xông khói…, du khách còn được thưởng thức các món ăn đậm xứ biển Phan Thiết như: Hải sản, cá, thanh long…

Đại diện Pandanus resort cho biết ý thức rõ về tầm quan trọng của việc giữ an toàn cho du khách và nhân viên phục vụ, resort tuân thủ và triển khai đầy đủ các quy định, hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy trình đón và phục vụ khách. Ngoài các quy định về cả nhân viên và du khách tiêm đủ liều vaccine; tiến hành đo thân nhiệt, khử khuẩn và xét nghiệm cho khách trước khi “check-in”, resort bố trí không gian đêm tiệc đảm bảo giãn cách giữa các bàn, rộng rãi, thoáng mát và phục vụ theo hình thức buffet. Nhân viên phục vụ đều đeo khẩu trang.

Xu hướng du lịch của du khách trong dịp Giáng sinh năm nay đã có nhiều thay đổi và tâm lý của du khách còn e ngại nên thời gian đặt phòng rất cận kề ngày lễ. Thêm vào đó, thị trường khách năm nay chủ yếu là khách nội địa nên chương trình năm nay cũng có nét riêng biệt hơn. Cùng với việc sử dụng các vật liệu tái chế hoặc dùng các sản vật của địa phương để làm cây thông như: Thanh long, bưởi, nón lá…, các đơn vị chú trọng xây dựng nhiều sản phẩm, triển khai các chương trình khuyến mãi mới để khách lựa chọn.

Bà Võ Thùy Loan, Phó Giám đốc The Cliff Resort & Residences cho biết: “Trong dịp Giáng sinh năm 2021, đơn vị đạt công suất phòng hơn 90%. Đây là một tín hiệu đáng mừng. Để kích cầu du lịch trong dịp lễ Giáng sinh và các ngày lễ lớn sắp tới, chúng tôi đưa ra nhiều chương trình với giá ưu đãi tốt nhất cho du khách lựa chọn. Đồng thời, để tạo thêm sân chơi cho khách, chúng tôi tổ chức thêm một số trò chơi nhỏ mà người Việt yêu thích như: tập cho trẻ làm bánh, trang trí cây thông noel…”

Du khách Nguyễn Lưu Nhật Tân (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, Bình Thuận luôn là lựa chọn đầu tiên để gia đình nghỉ dưỡng trong mỗi kỳ nghỉ. Không khí Giáng sinh ở đây không quá náo nhiệt và ồn ào, thích hợp cho đêm Giáng sinh quây quần bên gia đình.

Du khách Ricardo Perico (chuyên gia Mỹ làm việc tại Việt Nam) chia sẻ: Được nghỉ ngơi thoải mái sau thời gian dài dịch bệnh thật là lý tưởng. Mọi bức bối vừa qua đều tan biến. Nhờ được tiêm vaccine và công tác phòng, chống dịch tốt mà chúng tôi mới có một kỳ nghỉ vui vẻ như thế này.

Hiện nay, thành phố Phan Thiết được xếp cấp độ phòng, chống dịch ở cấp độ 1 (vùng xanh). Với phương châm đón khách trong tâm thế linh hoạt, chủ động, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, lưu trú đẩy mạnh kích cầu với việc xây dựng nhiều sản phẩm, triển khai các chương trình khuyến mãi mới, nhất là trong dịp Chào năm mới 2022 và Tết âm lịch sắp tới.

Bình Thuận bắt đầu đón khách du lịch từ ngày 24/10. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 80 cơ sở du lịch, lưu trú đủ điều kiện đón khách du lịch nội địa.

Tin, ảnh: Hồng Hiếu (TTXVN)