01:08 28/01/2015

Binh sĩ Ukraine rút khỏi Debaltsevo

Hãng thông tấn Donetsk dẫn lời Phó Chỉ huy Lực lượng dân quân Bộ Quốc phòng Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, cho biết binh sĩ Ukraine đang rút khỏi thành phố Debaltsevo thuộc tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine.

Hãng thông tấn Donetsk dẫn lời Phó Chỉ huy Lực lượng dân quân Bộ Quốc phòng Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, ông Edward Basurin ngày 27/1 cho biết binh sĩ Ukraine đang rút khỏi thành phố Debaltsevo thuộc tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine.

Một tòa nhà bị phá hủy sau vụ tấn công ở Mariupol, phía nam Ukraine ngày 24/1. Ảnh: AFP-TTXVN


Ông Basurin nói: "Tại hướng Debaltsevo, kẻ địch đã thất bại trong nỗ lực nhằm giành lại quyền kiểm soát phần đông bắc Debaltsevo. Cuộc phản công của lực lượng dân quân đã buộc đơn vị Ukraine phải rút khỏi các vị trí trước đây của họ".

Hiện binh sĩ Ukraine gặp nhiều khó khăn nhất tại thành phố Debaltsevo, nơi lực lượng ly khai tuyên bố đã bao vây gần 8.000 binh sĩ Ukraine. Tuy nhiên, đại diện quân đội Ukraine đã bác bỏ thông tin này. Trước đó theo dân quân li khai, lực lượng của DPR và LPR (Cộng hòa Nhân dân Lugansk) tự xưng đã hội quân để bao vây binh sĩ Ukraine tại Debaltsevo. Nếu giải phóng thành phố này, họ sẽ khơi thông con đường nối Lugansk và Donetsk.


TN