03:07 07/03/2015

Binh sĩ Ukraine được huấn luyện tại Ba Lan

Ba Lan sẽ đào tạo các huấn luyện viên quân sự Ukraine do các căn cứ và cơ sở huấn luyện của quốc gia thành viên NATO này tốt hơn so với Ukraine.

Ngày 6/3, Người phát ngôn Chính phủ Ba Lan Malgorzata Kidawa-Blonska cho biết quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) này sẽ đào tạo các huấn luyện viên quân sự Ukraine do các căn cứ và cơ sở huấn luyện của Ba Lan tốt hơn so với Ukraine.

Lực lượng binh sĩ Ukraine huấn luyện quân sự tại thành phố Mariupol ngày 27/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc gặp cùng ngày tại Vacsava giữa Thủ tướng Ba Lan Ewa Kopacz và Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Oleksandr Turchynov. Tuần trước, Ba Lan cho biết có thể sẽ cử một nhóm nhỏ binh sĩ đến Ukraine để hỗ trợ đào tạo các sĩ quan quân đội của Kiev, tương tự như một biện pháp triển khai của Anh.

Cũng trong ngày 6/3, một quan chức giấu tên của quân đội Mỹ cho biết nước này vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có hay không triển khai kế hoạch huấn luyện lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine đang chiến đấu với quân ly khai ở miền Đông Ukraine. Tháng trước, Tư lệnh Lục quân Mỹ tại châu Âu Ben Hodges đã công bố kế hoạch bắt đầu chương trình huấn luyện này trong tháng 3.

Trong diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Nga cùng ngày cho biết Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov và người đồng cấp Đức Frank-Walter Steinmeier đã hối thúc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) nhanh chóng đưa ra quyết định về việc kéo dài sứ mệnh của phái bộ giám sát đặc biệt OSCE tại Ukraine, đồng thời tăng gấp hơn 2 lần số lượng quan sát viên ở đó lên 1.000 người.


TN (theo AFP/Reuters)