08:15 04/08/2014

Binh sĩ Trung Quốc khẩn trương cứu nạn nhân động đất

Trung Quốc đã triển khai hàng nghìn cảnh sát vũ trang, nhân viên cứu hỏa và các binh sĩ, cùng 8 máy bay, tới khu vực xảy ra trận động đất mạnh 6,5 độ richter làm ít nhất 381 người thiệt mạng và gần 1.900 người bị thương.

Ngày 4/8, Trung Quốc đã triển khai hàng nghìn cảnh sát vũ trang, nhân viên cứu hỏa và các binh sĩ, cùng 8 máy bay, tới khu vực xảy ra trận động đất mạnh 6,5 độ richter hôm 3/8 làm ít nhất 381 người thiệt mạng và gần 1.900 người bị thương ở tỉnh Vân Nam, miền tây nam nước này.

Bộ Tư lệnh quân khu Thành Đô đã điều động 6 trực thăng và triển khai hơn 4.000 người thuộc các lực lượng quân sự và bán quân sự tới khu vực động đất.

Trụ sở Bộ tham mưu Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) cho biết một đội cứu trợ gồm 100 quân nhân thuộc Bộ Tư lệnh quân khu Bắc Kinh cũng lên đường tới Vân Nam sáng 4/8. Trong khi cơ quan cứu hỏa ở Vân Nam đã cử 937 nhân viên và 141 xe cứu hỏa tới đây.

Binh sĩ Trung Quốc bế một em bé trên tay sau trận động đất...,


... khiêng người bị thương ra khỏi khu vực nguy hiểm...




và cõng một nạn nhân lớn tuổi ra khỏi khu vực nguy hiểm


Người dân chạy qua một quả đồi có nguy cơ bị sạt lở


Một cậu bé ngồi khóc cạnh chị gái trong bệnh viện.


Cậu bé 9 tuổi bị thương ở đầu trong trận động đất


Cụ già nằm nghỉ trên giường bệnh.


Người cha ôm con nhỏ bị thương vì động đất.



Anh Tiếu
(Tổng hợp)