12:20 14/12/2015

Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ rời miền Bắc Iraq

Một nhóm trong số hàng trăm binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đang đồn trú tại doanh trại Bashiqa ở ngoại ô thành phố Mosul, Iraq, đã bắt đầu rời khỏi vị trí này.

Các thành viên Lực lượng điều động dân sự Iraq tuần hành tại Basra, yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ rút binh sĩ khỏi Iraq, ngày 12/12. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn nhà nước Anatolia của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 14/12 dẫn các nguồn tin quân sự xác nhận "một số binh sĩ đồn trú ở Bashiqa đã di chuyển tới phía Bắc theo một thỏa thuận mới", tuy nhiên không nêu số lượng cụ thể. Ngoài ra, nguồn tin trên cũng không cho biết liệu những binh sĩ này chỉ chuyển địa điểm bên trong lãnh thổ Iraq hay quay trở về Thổ Nhĩ Kỳ.
Động thái trên diễn ra sau khi Baghad phản đối việc Ankara tự ý triển khai quân vào lãnh thổ Iraq.

Bất chấp những cáo buộc của Iraq cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ "vi phạm trắng trợn" luật pháp quốc tế và sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Iraq khi triển khai quân tới nước này mà "không thông báo, cũng như không được phép của Chính phủ Iraq", Thổ Nhĩ Kỳ đầu tháng này tuyên bố việc các binh sĩ của họ có mặt ở miền Bắc Iraq là để bảo vệ và huấn luyện cho lực lượng vũ trang người Kurd Iraq (Peshmerga) chứ không phải vì mục đích chiến đấu.

Trước đó, ngày 11/12, Iraq cũng đã gửi thư lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ phải rút quân ngay lập tức và vô điều kiện khỏi miền Bắc Iraq. Hôm 11/12, Văn phòng Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu đã công bố quyết định sắp xếp lại quân nhân tại doanh trại Bashiqa, sau các cuộc đàm phán với các quan chức Iraq.

Đầu tháng này, hơn 100 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ được 20-25 xe tăng hộ tống đã được triển khai tới một khu vực gần Mosul - nơi tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng chiếm đóng từ tháng 6/2014. Số quân này nhằm thay thế lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã được điều tới đây hơn hai năm trước, đồng thời tiếp quản sứ mệnh huấn luyện lực lượng Peshmerga.

TTXVN/Tin Tức