09:11 19/09/2011

Binh sĩ Pakixtan, Taliban giao tranh để giành mảnh vỡ máy bay không người lái

Các quan chức tình báo Pakixtan cho hay binh sĩ chính phủ nước này ngày 18/9 đã giao tranh với phiến quân Taliban để giành các mảnh vỡ của chiếc máy bay không người lái, được cho là của Mỹ, đã lâm nạn tại khu bộ tộc Nam Waziristan, Pakixtan.

Các quan chức tình báo Pakixtan cho hay binh sĩ chính phủ nước này ngày 18/9 đã giao tranh với phiến quân Taliban để giành các mảnh vỡ của chiếc máy bay không người lái, được cho là của Mỹ, đã lâm nạn tại khu bộ tộc Nam Waziristan, Pakixtan.


Máy bay không người lái của quân đội Mỹ trong một cuộc tấn công ở Pakixtan. Ảnh: Internet.

Nhà chức trách Pakixtan cho biết có ít nhất 2 phiến quân thiệt mạng và 1 binh sĩ Pakixtan bị thương trong vụ giao tranh để giành các mảnh vỡ của chiếc máy bay không người lái bị rơi tối 17/9 gần làng Jangara. Phe Taliban ở Pakixtan tuyên bố đã bắn hạ chiếc máy bay này, nhưng các nhà chức Pakixtan cho rằng nguyên nhân tai nạn có thể là do trục trặc kỹ thuật.

Các quan chức Mỹ không công khai thừa nhận sử dụng máy bay không người lái trong các cuộc không kích ở Pakixtan, nhưng xác nhận về sự hiện diện của những chiếc máy bay này. Họ nói rằng các cuộc không kích bằng máy bay không người lái trong thời gian gần đây đã tiêu diệt một số phiến quân cấp cao, trong đó có thủ lĩnh Abu Hafs al-Shahri của Al-Qaeda. Giới lãnh đạo Pakixtan lên án các cuộc không kích này là vi phạm chủ quyền của Pakixtan.

Q.T