12:08 27/12/2018

Binh sĩ Mỹ tại Iraq hân hoan với chuyến thăm bất ngờ của Tổng thống Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania đã đến thăm không báo trước Iraq ngày 26/12. Tổng thống Trump đã tới căn cứ Không quân Al Asad và được các binh sĩ Mỹ hân hoan chào đón.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin đây là lần đầu tiên Tổng thống Trump thăm quân nhân Mỹ ở vùng chiến sự.

Trong nhiều tháng qua, công chúng đã đề nghị nhà lãnh đạo Mỹ dành thời gian gặp gỡ quân nhân hoạt động tại Trung Đông và Trung Á bởi từ khi bước vào Nhà Trắng đến nay, ông Trump chưa từng thực hiện điều này.

Chú thích ảnh
Tổng thống Trump đã có kế hoạch gặp Thủ tướng Iraq Adel Abdul-Mahdi, nhưng sự kiện này bị hủy mà không công bố lý do. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Tổng thống Trump chụp ảnh lưu niệm cùng binh sĩ tại căn cứ quân sự ở Iraq. Ảnh: AP

Việc ông chủ Nhà Trắng đến thăm các đơn vị quân đội là truyền thống lâu năm tại Mỹ. Cựu Tổng thống Barack Obama đã đến Iraq thăm binh sĩ Mỹ chỉ 4 tháng sau khi ông bước chân vào Nhà Trắng. Cựu Tổng thống Obama còn đến thăm các căn cứ quân sự Mỹ tại Đức, Hàn Quốc, Afghanistan. Trong khi đó, các cựu Tổng thống George W. Bush, Bill Clinton và Ronald Reagan cũng có động thái tương tự.

Dưới đây là video Tổng thống Trump đến căn cứ Không quân tại Iraq ngày 26/12 (nguồn: Daily Mail)

Tổng thống Trump đến Iraq vào thời điểm đặc biệt khi có hàng loạt sự kiện nóng diễn ra gần đây như quyết định rút quân đội Mỹ khỏi Syria, tuyên bố kế hoạch đưa binh sĩ từ Afghanistan về nước và sự kiện chính phủ Mỹ đóng cửa một phần. Trước đó không lâu, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis tuyên bố sẽ từ chức.

Chú thích ảnh
Có ít nhất 5.000 binh sĩ Mỹ đang hoạt động tại Iraq. Mỹ đã điều binh sĩ đến Iraq từ năm 2014 để tham gia chiến dịch chống IS. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ hân hoan khi gặp Tổng thống Trump. Ảnh: CNN
Chú thích ảnh
Căn cứ Không quân Al Asad nằm tại Tây Bắc Ramadi – thành phố từng bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm đóng. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Tháp tùng Tổng thống Trump đến Iraq còn có một nhóm nhà báo, nhưng vì lý do an ninh nên họ không được đưa tin cho đến khi nhà lãnh đạo Mỹ xong bài phát biểu với các binh sĩ. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Mỹ cũng khẳng định ông không có ý định rút quân khỏi Iraq và gợi ý nên coi quốc gia Trung Đông này là căn cứ cho các nhiệm vụ trong tương lai ở Syria. Ảnh: AP

 

Hà Linh/ Báo Tin tức