12:20 19/12/2016

Bình Phước xây dựng đường lên núi Bà Rá

Ngày 19/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước khởi công xây dựng đường lên núi Bà Rá để bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy và phát triển du lịch.

Công trình do tỉnh Bình Phước phối hợp với Lữ đoàn Công binh 25 thuộc Quân khu 7 triển khai xây dựng.

Hệ thống cáp treo Bà Rá (Bình Phước). Ảnh: Đình Huệ/TTXVN

Công trình nằm trên địa bàn thị xã Phước Long cách trung tâm tỉnh Bình Phước hơn 50km. Đây là công trình quan trọng nhằm tiến tới chào mừng 20 năm tái lập tỉnh; đồng thời thúc đẩy kích cầu thu hút du lịch về vùng đất văn hóa tâm linh Bà Rá - Thác Mơ.

Đường lên núi Bà Rá được đầu tư xây dựng các con đường từ đồi Bằng Lăng tới đỉnh núi Bà Rá dài 4 km, rộng 7,5m; đường từ chân đồi Bằng Lăng đến Đài tiếp sóng Phát thanh - Truyền hình Bà Rá dài 1,2 km, rộng 7,5m và các con đường kết nối trong quần thể núi Bà Rá. Dự kiến công trình hoàn thành trong 12 tháng.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm cho biết việc khởi công xây dựng đường lên núi Bà Rá góp phần phần phát triển kết cấu hạ tầng dịch vụ du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đất Bình Phước. Đồng thời mở cửa cho Khu du lịch văn hóa tâm linh núi Bà Rá trở thành Khu du lịch văn hóa tâm linh mang tầm quốc gia, với kế hoạch thu hút khoảng 3 triệu lượt du khách về Bình Phước trong vài năm tới.


Dương Chí Tưởng (TTXVN)