10:19 05/10/2017

Bình Phước thu gom, xử lý ô nhiễm môi trường sau sự cố rò rỉ dầu

Sau 3 ngày xảy ra sự cố tràn dầu xuống suối Bưng Dục gây ô nhiễm trầm trọng, chiều 5/10, Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Bình Phước cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức thu gom dầu, xử lý ô nhiễm môi trường do sự cố rò rỉ dầu của Công ty cổ phần sản xuất thương mại giải pháp xanh Bình Phước (Khu công nghiệp Minh Hưng 3, ấp 4, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành).

Lực lượng chức năng dùng nhiều biện pháp để thu gom dầu. 

Ngay sau khi nhận được tin báo xảy ra sự cố hàng trăm lít dầu tràn ra suối Bưng Dục, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Bình Phước đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với cơ quan chức năng đưa ra các giải pháp xử lý nhằm tránh để dầu trôi chảy trên suối.

Các lực lượng chức năng đã dùng xe bồn hút dầu, dùng các loại vải màn, lưới để ngăn trên bề mặt các dòng chảy nơi có dầu chảy qua, sau đó hút số lượng dầu này lên xe bồn. Số dầu còn lại được lực lượng chức năng dồn vào một khu vực sau đó tổ chức dùng lửa đốt để tránh gây ô nhiễm...

Sau gần 3 ngày thu gom, xử lý, đến cuối ngày 5/10, khu vực suối Bưng Dục đã được đánh giá không còn dầu tràn gây ảnh hưởng đến môi trường.

Hàng trăm lít dầu tràn ra suối do rò rỉ đường ống dẫn dầu của Công ty cổ phần sản xuất thương mại giải pháp xanh Bình Phước.

Trước đó, vào khoảng 0 giờ sáng 3/10, hệ thống đường dẫn dầu thành phẩm cao su của Công ty Cổ phần sản xuất thương mại giải pháp xanh Bình Phước bất ngờ bị rò rỉ. Cùng thời điểm này, trời đổ mưa to khiến số dầu này theo nước mưa chảy tràn ra mương thoát nước tập trung của Khu công nghiệp Minh Hưng 3, sau đó đổ thẳng ra suối Bưng Dục, cách Khu công nghiệp Minh Hưng 3 khoảng 500m, gây ô nhiễm khá nghiêm trọng.

Theo thống kê sơ bộ, số lượng dầu bị tràn ra suối của Công ty Cổ phần sản xuất thương mại, giải pháp xanh Bình Phước ước tính khoảng 800 lít. Lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh, đồng thời thu mẫu nước để xác định mức độ ô nhiễm ở suối Bưng Dục.

Tin, ảnh: Đậu Tất Thành (TTXVN)