01:10 15/01/2026

Bình luận mới nhất của Tổng thống Trump về việc sa thải Chủ tịch Fed

Ngày 14/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không có kế hoạch sa thải Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell, bất chấp việc Bộ Tư pháp đang điều tra hình sự người đứng đầu Fed, nhưng ông nói hiện còn “quá sớm” để khẳng định ông sẽ làm gì.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Fed Jerome Powell phát biểu trong cuộc họp báo tại Washington, D.C., ngày 10/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Trả lời hãng tin Reuters trong một cuộc phỏng vấn khi được hỏi liệu ông có tìm cách bãi nhiệm ông Powell hay không, ông Trump nói: “Tôi không có kế hoạch nào để thực hiện điều đó”.

Khi được hỏi liệu cuộc điều tra hình sự có tạo cơ sở để ông sa thải ông Powell hay không, ông Trump nói thêm: “Hiện tại, chúng tôi đang ở trạng thái chờ đợi với ông ấy và chúng tôi sẽ quyết định phải làm gì. Nhưng tôi không thể nói chi tiết. Còn quá sớm”.

Nhiệm kỳ Chủ tịch Fed của ông Powell sẽ kết thúc vào tháng 5, nhưng ông không phải rời Hội đồng Thống đốc cho đến năm 2028.

Tổng thống Trump cho biết ông có xu hướng đề cử hoặc cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh hoặc Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Kevin Hassett để thay thế ông Powell. Ông Trump cũng nói ông đã loại trừ Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khỏi vai trò này vì ông Bessent muốn ở lại vị trí hiện tại.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, Bộ Tư pháp đã ban hành trát triệu tập đối với Fed vào ngày 9/1, kèm theo nguy cơ truy tố hình sự Chủ tịch Fed. Ông Powell đã thông báo thông tin này, đồng thời cho biết nguy cơ bị truy tố bắt nguồn từ lời khai của ông trước Thượng viện hồi tháng 6/2025 về việc cải tạo các tòa nhà văn phòng của Fed. Trát triệu tập của Bộ Tư pháp chỉ là biện pháp mới nhất để chính quyền tìm cách gây ảnh hưởng đối với Fed và các quyết định của cơ quan này về lãi suất. Theo ông Powell, hành động chưa từng có tiền lệ này cần được nhìn nhận trong bối cảnh rộng hơn của sức ép liên tục từ chính quyền. Chủ tịch Fed khẳng định sẽ tiếp tục làm công việc mà Thượng viện đã phê chuẩn, với sự liêm chính và cam kết phục vụ người dân Mỹ.

Một số thành viên chủ chốt của đảng Cộng hòa tại Thượng viện, cơ quan phải phê chuẩn người được đề cử kế nhiệm ông Powell, cùng với các quan chức kinh tế nước ngoài, nhà đầu tư và cựu quan chức chính phủ Mỹ thuộc cả hai đảng đã chỉ trích động thái của Bộ Tư pháp Mỹ vì đã chính trị hóa công tác hoạch định chính sách nhạy cảm. Chính quyền Tổng thống Trump cho biết họ có nghĩa vụ điều tra các hành vi sai trái tiềm ẩn.

Ông Trump đã gia tăng sức ép công khai đối với ông Powell, người do chính ông bổ nhiệm làm Chủ tịch Fed trong nhiệm kỳ đầu tiên, vì không hạ lãi suất cơ bản nhanh hoặc sâu như ông mong muốn. Trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Quốc hội vào tháng 11, cử tri cho rằng chi phí sinh hoạt là một vấn đề then chốt và họ đánh giá thấp cách ông Trump xử lý vấn đề này.

Ông Trump bác bỏ các chỉ trích, bao gồm cả các chỉ trích từ các nghị sĩ mà ông sẽ cần sự ủng hộ để phê chuẩn người kế nhiệm ông Powell. Ông nói: “Tôi không quan tâm. Họ nên trung thành”.

Ông cũng bác bỏ quan điểm phổ biến trong giới phân tích, nhà đầu tư và các nhà hoạch định chính sách kinh tế trên toàn thế giới rằng việc làm suy yếu tính độc lập của ngân hàng trung ương có thể làm tổn hại giá trị đồng USD và kích hoạt lạm phát. Ông lặp lại: “Tôi không quan tâm”.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc