01:15 06/01/2015

Bình Dương xử lý hơn 200 'quái xế'

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đang tập trung xử lý hơn 200 trường hợp là “quái xế” gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua.

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đang tập trung xử lý hơn 200 trường hợp là “quái xế” tụ tập chạy thành đoàn, lạng lách, đánh võng với tốc độ cao gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua.

Thông tin trên đã được Trung tá Trương Minh Cảnh, Đội trưởng Đội cảnh sát giao thông – Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Dương xác nhận vào hôm 6/1.

Đội tuần tra Phòng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Dương đang tập trung phân loại, xử lý hàng trăm chiếc xe của “quái xế” độ máy móc và kiểu dáng hầm hố.


Cao điểm những ngày đầu năm 2015, lực lượng tuần tra kiểm soát Phòng cảnh sát giao thông tỉnh Bình Dương ra quân bắt giữ 34 “quái xế” tham gia tụ tập điều khiển phương tiện mô tô, xe gắn máy chạy lạng lách với tốc độ cao trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Thuận An.

Hàng trăm phương tiện được các “quái xế” độ máy để tăng thêm tốc độ, hoặc thay đổi kiểu dáng cho hầm hố, khi đua xe tạo ra tiếng động cơ dữ dội để thu hút sự chú ý.

Điều đáng nói, trong số hàng trăm “quái xế” có nhiều đối tượng đang trong đôi tuổi vị thành niên, trong đó có “quái xế” mới 14 tuổi (sinh năm 2001) nhưng đã tham gia vào đoàn đua xe tốc độ cao.

Các đối tượng thanh thiếu niên đã tụ tập hàng trăm người, tổ chức chạy lạng lách, đánh võng trên đường, thậm chí nằm trên yên xe để điều khiển xe. Và đặc biệt trong các “quái xế” cũng có cả nữ giới tham gia.

Phòng cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hàng trăm chiếc xe máy hầm hố của các quái xế và tiến hành xử phạt với mức rất nặng; đồng thời đưa ra giáo dục trước tổ dân phố để tất cả các đối tượng không tái phạm tham gia tụ tập, chạy xe đánh võng, lạng lách trên các con đường.


Tin, ảnh: Dương Chí Tưởng (TTXVN)