11:17 04/11/2013

Bình Dương xử lý công khai 27 'quái xế' tết Trung thu

Các “quái xế” đua xe và đối tượng tụ tập cỗ vũ đua xe bị đưa ra xử lý công khai trước mặt gia đình và xã hội. 27 đối tượng bị phạt hàng trăm triệu đồng và tịch thu phương tiện đua xe

Chiều 4/11, Công an TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã công bố quyết định xử phạt công khai trước gia đình và xã hội 27 đối tượng tham gia vào các vụ đua xe, đánh võng, cổ vũ đua xe gây mất an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Các đối tượng tham gia đua xe.


Trước đó, trong đợt Tết Trung thu vừa qua, người dân thông báo trên quốc lộ 13 xuất hiện nhiều cuộc đua xe với sự tham gia và cổ vũ của hàng trăm thanh thiếu niên. Toàn lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP. Thủ Dầu Một đã hóa trang, vây ráp và bắt giữ hàng chục đối tượng cùng tang vật là những chiếc xe đôn nòng, cải tạo lại để xe phân khối mạnh dùng để đua xe.

Điều đáng quan tâm, các đối tượng đua xe và cổ vũ có tuổi đời rất trẻ (từ 14 đến 21 tuổi) đa phần ngụ trên địa bàn các huyện, thị tỉnh Bình Dương.

Phương tiện bị tịch thu.


Qua đấu tranh, xử lý 27 đối tượng, Cơ quan Công an đã ra quyết định xử phạt lên đến hàng trăm triệu đồng và tịch thu xe của 3 đối tượng. Trong đó, có 5 đối tượng bị xử phạt hành chính với hành vi đua xe trái phép với tổng số tiền xử phạt khoảng 76 triệu đồng, 5 đối tượng bị xử phạt hành vi cổ vũ đua xe trái phép và 17 đối tượng có hành vi chạy xe thành đoàn gây cản trở giao thông với tổng mức tiền phạt khoảng 72 triệu đồng.

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Hoàn, Phó Giám đốc Công an TP. Thủ Dầu Một: Trong năm 2013, Công an đã truy quét 4 vụ tụ tập tổ chức đua xe, bắt giữ hàng trăm đối tượng. Từ nay đến Tết Giáp Ngọ 2014, Công an thành phố Thủ Dầu Một tập trung tấn công mạnh vào các đối tượng còn tái diễn đua xe trên địa bàn thành phố và sẽ xử lý nghiêm những đối tượng tham gia đua xe.

Ngoài việc công khai xử lý, phạt rất nặng các đối tượng đua xe, Công an thành phố Thủ Dầu Một còn yêu cầu cha mẹ và chính quyền cấp phường, xã - nới có đối tượng vi phạm giao thông đua xe tăng cường quản lý, giáo dục để các em không tái phạm.


Tin, ảnh: Dương Chí Tưởng