07:18 21/07/2021

Bình Dương vận hành Bệnh viện dã chiến 500 giường do Quân đội hỗ trợ

Ngày 21/7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương đã công bố đưa vào vận hành Bệnh viện Dã chiến truyền nhiễm số 5B, đặt tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh (phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một) và sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19.

Chú thích ảnh
Các giường đang chuẩn bị sắp xếp bố trí để kịp thời thu dung điều trị cho các bệnh nhân (Ảnh minh họa).

Bệnh viện Dã chiến có quy mô 500 giường do Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân khu 7 phối hợp với các lực lượng trong Quân khu triển khai. Bệnh viện dự kiến vận hành với 150 bác sĩ quân y, nhân viên y tế và lực lượng phục vụ thuộc Quân khu 7 và tỉnh Bình Dương đảm trách nhiệm vụ.

Bệnh viện Dã chiến truyền nhiễm 5B được Quân đội hỗ trợ đã giúp tỉnh Bình Dương tăng năng thêm lực điều trị bệnh nhân mắc COVID-19, góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Cùng ngày, tại Quân đoàn 4, Lễ xuất quân của lực lượng làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Dã chiến truyền nhiễm số 5B đã diễn ra. Đại tá Lê Anh Tuấn, Phó Tư lệnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Quân đoàn 4 đã trực tiếp động viên các y, bác sĩ của Quân đoàn chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ tại Bệnh viện Dã chiến.

Nhiệm vụ lực lượng Quân đoàn 4 được phân công cụ thể trách nhiệm của từng cá nhân, tổ nhóm; ổn định nơi ăn ở, sẵn sàng bắt tay vào công tác điều trị bệnh nhân COVID-19. Toàn thể cán bộ, nhân viên đều có quyết tâm cao nhất sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tại Bệnh viện Dã chiến.

Biểu dương tinh thần, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, nhân viên, Đại tá Lê Anh Tuấn cho rằng, trong điều kiện khẩn trương, khó khăn về nhiều mặt, các lực lượng đã cố gắng nhận nhiệm vụ, hỗ trợ Bệnh viện Dã chiến nhanh chóng vào hoạt động, qua đó góp phần cùng cả nước đầy lùi dịch bệnh, đem lại cuộc sống bình yên cho người dân.

Tin, ảnh: Chí Tưởng (TTXVN)