03:22 01/03/2016

Bình Dương thất thủ 1 - 3 trên đất Nhật Bản

Chiều 1/3, ở lượt trận thứ 2 vòng bảng AFC Champions League 2016, dù có bàn thắng dẫn trước nhưng CLB Becamex Bình Dương đã để chủ nhà FC Tokyo lội ngược dòng đánh bại 3 - 1.

Bị tổn thất nhiều về lực lượng (Nsi bị thẻ đỏ, Trọng Hoàng, Huỳnh Phúc và Robert bị chấn thương, còn Michal Nguyễn cũng bị ốm khi đến Tokyo trong lúc Moses gần như không thể ra sân vì lý do sức khỏe) và phải đối đầu với đối thủ rất mạnh là FC Tokyo trên sân khách (2 lần vô địch cúp Quốc gia Nhật Bản, giành chức vô địch J.League 2 năm 2011), B.Bình Dương đã chủ động chơi phòng ngự số đông bên phần sân nhà và chờ đợi sơ hở của đối thủ để tổ chức phản công.

Anh Đức ghi bàn giúp B.Bình Dương dẫn trước nhưng cuối cùng đội đã thua ngược trước sức ép dữ dội của đối thủ. Ảnh: Getty Images

Trong khi đó, FC Tokyo sử dụng lối chơi nhỏ với những pha bật tường ở cự ly ngắn nhuần nhuyễn đã khiến hàng thủ của Bình Dương luôn gặp khó khăn trong việc triển khai tấn công. Tuy nhiên, đại diện của Việt Nam đã bất ngờ có được bàn thắng mở tỷ số do công của Anh Đức ở phút 23. 

Sau bàn thua, đội chủ nhà đẩy cao tốc độ dồn ép đối thủ để tìm bàn thắng san hòa, tuy nhiên cũng phải đến phút 49, họ mới có được bàn gỡ hòa. Sau đó, với thế trận áp đảo, FC Tokyo có thêm được 2 bàn thắng nữa ở các phút 69 và 84, để ấn định chiến thắng chung cuộc 3 - 1. Cả hai bàn thua này của Bình Dương đều xuất phát từ những pha phạt góc.

Chỉ có được 1 điểm sau 2 trận, Bình Dương đã tụt xuống cuối bảng với hiệu số bàn thắng bại là (-2). Trận đấu tiếp theo, thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn sẽ đến làm khách trên sân của Jeonbuk Hyundai Motors ngày 15/3.

Đội hình xuất phát:

FC Tokyo: Akimoto, Tokynaga, Morishige, Takahashi, Maruyama, Burns, Sandaza, Hanyu, Ogawa, Tanabe, Mizunuma.

B.Bình Dương: Tấn Trường, Văn Hoàn, Xuân Luân, Henry, Anh Đức, Tấn Tài, Xuân Thành, Tăng Tuấn, Đình Luật, Trọng Huy, Han Seung -Yeop.


M.Đ