11:22 23/11/2018

Bình Dương nhất toàn đoàn môn đua xe đạp địa hình tại Đại hội Thể thao toàn quốc

Ngày 23/11, môn thi đấu thể thao đua xe đạp địa hình tại Hòa Bình nằm trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 đã kết thúc.

Chú thích ảnh
Giải diễn ra tại đồi ông Tượng (thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình). Ảnh: Nhan Sinh/TTXVN

Sau 3 ngày thi đấu môn xe đạp địa hình, kết quả đoàn Bình Dương giành giải Nhất toàn đoàn với 4 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc; đoàn Hòa Bình đứng thứ hai với 3 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Đồng; đứng thứ ba; đoàn Quân đội giành được 2 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng.

Xe đạp địa hình là môn nằm trong chương trình thi đấu 36 môn thi tại Đại hội Thể thao toàn quốc. Tham gia giải có 90 vận động viên đến từ 10 đoàn gồm: An Giang, Quân đội, Sơn La, Bình Dương, Lào Cai, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Đồng Tháp và Hòa Bình. 

Giải diễn ra từ ngày 21 - 23/11, tại địa điểm đồi ông Tượng (thành phố Hòa Bình). Các vận động viên nam tranh tài ở nội dung 4,8 km cá nhân tính giờ băng đồng; 3 vòng 4,8 km đồng đội tiếp sức băng đồng; 35 km cá nhân băng đồng và đồng đội và 1,5 km cá nhân đổ đèo. Các vận động viên nữ tranh tài ở các nội dung 4,8 km cá nhân tính giờ băng đồng; 3 vòng 4,8 km đồng đội tiếp sức băng đồng; 25 km cá nhân băng đồng và đồng đội và 1,5 km cá nhân đổ đèo.

Thanh Hải (TTXVN)