10:16 30/10/2011

Bình Dương khắc phục vỡ đê, hỗ trợ dân bị ngập sâu ổn định cuộc sống

Ngày 30/10, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã huy động tổng lực hơn 100 dân phòng, lực lượng thanh niên cùng nhiều phương tiện cơ giới dùng gần 10.000 bao cát, 100 cây dừa để vá lại đoạn đê bao trên Kênh tiêu thoát nước Sóng Thần - Đồng An bị vỡ hôm 28/10.

Ngày 30/10, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã huy động tổng lực hơn 100 dân phòng, lực lượng thanh niên cùng nhiều phương tiện cơ giới dùng gần 10.000 bao cát, 100 cây dừa để vá lại đoạn đê bao trên Kênh tiêu thoát nước Sóng Thần - Đồng An tại phường Vĩnh Phú bị vỡ do triều cường hôm 28/10; gia cố gần 2km đê bao còn xung yếu để đối phó các đợt triều cường mới.

Sử dụng gần 100 thân cây dừa để gia cố đoạn đê bị vỡ. Ảnh: Dương Chí Tưởng - TTXVN


Từ nay đến cuối năm, dự báo sẽ còn 17 đợt triều cường dữ dội khiến nhiều đoạn đê bao ở thị xã Thuận An bị đe dọa nghiêm trọng.

Các lực lượng, phương tiện triển khai đắp bao cát ngăn triều cường. Ảnh: Dương Chí Tưởng - TTXVN


Đợt triều cường lịch sử đã làm vỡ đoạn đê kênh tiêu tại phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An khiến 1.885 hộ dân bị ngập sâu từ 1-2m. Nhiều gia đình không kịp di dời tài sản, gây thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng. Thiệt hại nặng nhất là khu phố Phú Hội với hàng trăm hộ dân nuôi heo, gà bị chết; hàng chục ha hoa màu, ao cá, vườn mai, lan phục vụ Tết vị ngập sâu trong nước…có nguy cơ mất trắng. Cuộc sống người dân phường Vĩnh Phú bị đảo lộn trong cảnh ngập lụt.

Lực lượng thanh niên xung kích chuyển bao cát để vá đoạn đê bị vỡ. Ảnh: Dương Chí Tưởng - TTXVN


Thị xã Thuận An huy động thêm 3 máy bơm công suất lớn để rút bớt nước tại vùng ngập nặng tại khu phố Phú Hội; xuất gần 2.000 thùng mì gói và hàng ngàn chai nước sạch để cứu trợ các gia đình trong vùng ngập, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Bơm nước cứu diện tích hoa màu bị ngập do triều cường. Ảnh: Dương Chí Tưởng - TTXVN


Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Lê Thanh Cung sau khi đi thị sát vụ vỡ đê gây ngập lụt cho hàng ngàn hộ dân đã chỉ đạo thị xã Thuận An khẩn trương khắc phục hậu quả, giúp dân sớm ổn định lại cuộc sống; yêu cầu các cơ quan ban, ngành hỗ trợ thị xã Thuận An gia cố chắc chắn đê bao, về lâu dài đắp các con đê vừa ngăn triều cường và chống biển đổi khí hậu do nước biển dâng.


Dương Chí Tưởng