02:23 26/02/2012

Bình Dương: Điều tra đường dây chuyên làm giả “sổ đỏ”

Công an thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang điều tra đường dây chuyên làm sổ đỏ giả. Có ít nhất 10 trường hợp trở thành nạn nhân với số bị lừa khoảng 2 tỷ đồng.

Công an thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang điều tra đường dây chuyên làm sổ đỏ giả. Có ít nhất 10 trường hợp trở thành nạn nhân với số bị lừa khoảng 2 tỷ đồng. Tình trạng này không chỉ xảy ra với vài trường hợp mà với hàng loạt người bị lừa, thậm chí nhiều huyện thị như Bến Cát, Tân Uyên, Phú Giáo và thị xã Thủ Dầu Một cũng đã có nhiều người “kêu cứu” mua nhầm đất gặp sổ đỏ giả.

Theo đơn tố cáo của nạn nhân Lê Ngọc Huệ (46 tuổi, ngụ xã Hòa Phú, huyện Củ Chi -TP.HCM), khoảng tháng 7/2011, thông qua nhiều đầu mối, bà gặp một người phụ nữ tự giới thiệu tên Nguyễn Thị Đẹp (SN 1975, ngụ phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một). Bà Đẹp ngỏ ý bán mảnh đất rộng 3.656,6 m2 ở phường Phú Hòa với giá 1 tỷ và bà Huệ đồng ý mua.

Bà Huệ trao trước cho bà Đẹp 200 triệu đồng và nhận một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính, tức sổ hồng); một tờ khai về tình trạng hôn nhân (bản chính); CMND và sổ hộ khẩu (bản photo). Tất cả giấy tờ trên đều mang tên Nguyễn Thị Đẹp. Hai bên hẹn 5 tháng sau ra phòng công chứng để ký hợp đồng sang nhượng. Đến ngày hẹn, bà Đẹp tắt máy điện thoại và bỏ trốn, lúc này chị Huệ mới phát hiện tất cả số giấy tờ trên đều giả.

C.T