02:01 08/02/2012

Bình Định: Kỷ niệm lần thứ 440 năm sinh Danh nhân văn hóa Đào Duy Từ

Ngày 7/2, tại Khu di tích lịch sử đền thờ Danh nhân văn hóa Đào Duy Từ, tại xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn (Bình Định), đã diễn ra lễ kỷ niệm 440 năm sinh Danh nhân văn hóa Đào Duy Từ (1572 – 2012).

Ngày 7/2, tại Khu di tích lịch sử đền thờ Danh nhân văn hóa Đào Duy Từ, tại xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn (Bình Định), đã diễn ra lễ kỷ niệm 440 năm sinh Danh nhân văn hóa Đào Duy Từ (1572 – 2012).

Danh nhân văn hóa Đào Duy Từ sinh năm 1572 tại phủ Tĩnh Gia, Thanh Hóa (tức huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa ngày nay). Năm Ất Dậu 1627, Đào Duy Từ bỏ vào xứ đàng trong, trú lại tại thôn Tùng Châu, phủ Hoài Nhơn (tức thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, Bình Định ngày nay), tìm đến Chúa Nguyễn Phúc Nguyên và được chúa tin dùng. Trong 8 năm phò chúa Nguyễn, Đào Duy Từ được xem là bậc danh tướng, mưu trí, văn võ song toàn.

Không chỉ là dũng tướng, có tài thao lược vì quốc kế dân sinh, Đào Duy Từ còn là một nhà nho uyên thâm, đã để lại cho hậu thế nhiều tác phẩm văn học kinh điển. Ông cũng được tôn là sư tổ của nghệ thuật tuồng, có công truyền dạy và cách tân nghệ thuật tuồng thành nghệ thuật hát múa cung đình.

Đào Duy Từ mất tháng Mười năm Giáp Tuất (1634) tại Kinh đô Huế, thọ 63 tuổi, được Chúa Nguyễn phong là “Hiệp đồng mưu đức công thần, đặc tiến Kim tử Vinh Lộc đại phu” và cho đưa về an táng, lập đền thờ tại thôn Tùng Châu, phủ Hoài Nhơn. Khu Đền thờ Đào Duy Từ được công nhận là Di lích lịch sử cấp quốc gia ngày 15/10/1994.

Ly Kha