12:10 13/12/2011

Bình Định: Cứu hộ an toàn 9 ngư dân gặp nạn

Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định cho biết: Đến 9h30 phút ngày 13/12, cả 9 ngư dân trên tàu cá BĐ95310-TS do ông Nguyễn Văn An (ở Tân Thành, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn) làm chủ phương tiện và ông Nguyễn Tâm (ở cùng quê) làm thuyền trưởng, đã được 2 tàu địa phương cứu hộ an toàn.


Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định cho biết : Đến 9h30 phút ngày 13/12, cả 9 ngư dân trên tàu cá BĐ95310-TS do ông Nguyễn Văn An (sinh năm 1957, ở Tân Thành, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn) làm chủ phương tiện và ông Nguyễn Tâm (sinh năm 1976, ở cùng quê) làm thuyền trưởng, trong quá trình chạy vào đảo Đá Bắc (quần đảo Hoàng Sa) để tránh gió to, bị mắc cạn và chìm tàu ở toạ độ 16 độ 03' N - 111 độ 48' E đã được 2 tàu địa phương đi cùng cứu hộ an toàn.

Toàn bộ máy móc và ngư lưới cụ hiện đang được trục vớt, riêng tàu không thể cứu vớt được.


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.


Trong ngày 12/12, tỉnh Bình Định còn 275 tàu với 2.466 ngư dân đang trên đường tìm nơi trú ẩn. Đến sáng 13/12 , Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh nhận được thông tin có trên 40 tàu đang vào trú tại đảo Chuồng Ngựa (Malaixia), số còn lại vào trú ẩn tại một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa.

Các ngành chức năng tỉnh Bình Định đã báo cáo với Bộ Ngoại giao, đề nghị liên hệ với Đại sứ quán các nước tại Việt Nam liên hệ nước chủ nhà, tạo điều kiện giúp đỡ các ngư dân Việt Nam gặp nạn.


Viết Ý