12:20 07/12/2014

Bình Định chủ động phòng chống bão Hagupit

Chủ động đối phó với bão Hagupit, ngày 7/12, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm Cứu nạn tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục kêu gọi tàu thuyền vào bờ vào neo đậu trú tránh bão an toàn, hoặc vượt ra khỏi vùng nguy hiểm của bão, nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi,...

Chủ động đối phó với bão Hagupit, ngày 7/12, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm Cứu nạn tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục kêu gọi tàu thuyền vào bờ vào neo đậu trú tránh bão an toàn, hoặc vượt ra khỏi vùng nguy hiểm của bão, nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi; thường xuyên theo dõi diễn biến của bão và chuẩn bị lực lượng phương tiện cứu nạn cứu hộ khi cần thiết.


Kêu gọi tàu thuyền về bờ hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm phòng tránh bão Hagupit. Ảnh: VNE


Các địa phương sẵn sàng phương án di dời trên 39.900 người dân đang sinh sống ven biển, vùng bị triều cường và vùng bị ngập úng nặng khi cần thiết. Các sở ngành, địa phương tổ chức trực ban 24/24 và kiểm tra lại các phương án “4 tại chỗ” đảm bảo an toàn các hồ chứa nước thủy lợi khi nước đã đầy. Tỉnh chuẩn bị thành lập Bộ chỉ huy tiền phương ở phía Bắc huyện Hoài Nhơn và thành phố Quy Nhơn để chỉ đạo công tác ứng phó khi bão đổ bộ vào đất liền.


Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm Cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết: Trong tuần đầu tiên của tháng 12, tổng lượng mưa trung bình toàn tỉnh là 107 mm, đạt 48% trung bình nhiều năm (224mm). Từ 1 giờ ngày 6/12 đến 13 giờ ngày 7/12 trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, lượng mưa từ 17mm đến 54mm. Các hồ đã tích nước được 337,26/575 triệu m3, đạt 59% thiết kế, bằng 75% so với cùng kỳ năm 2013. 28 hồ đã đầy nước.


Theo báo cáo của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Bộ đội biên phòng tỉnh, Bình Định hiện có tổng số 6.734 tàu thuyền với 43.110 người, trong đó 4.335 tàu với 24.720 người hoạt động khai thác ven bờ và neo đậu trong bờ; 534 tàu với 4.391 người đang hoạt động trên vùng biển từ Quảng Ngãi đến Quảng Ninh, 1.849 tàu với 13.869 người đang hoạt động trên vùng biển từ Phú Yên đến Kiên Giang. Các tàu thuyền hoạt động trên biển từ Quảng Ngãi đến Quảng Ninh, từ Phú Yên đến Kiên Giang hiện đã di chuyển vào bờ. Khu vực quần đảo Hoàng Sa có 1 tàu với 10 người, khu vực vùng biển giữa Hoàng Sa – Trường Sa có 2 tàu với 20 người, khu vực quần đảo Trường Sa có 13 tàu với 100 người.


Diện tích lúa đã gieo sạ 11.782 ha, trong đó ở vùng trũng thấp 3.296 ha, chủ yếu ở các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát. Hai huyện An Lão và Tuy Phước chưa gieo sạ. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo tạm ngừng ngâm ủ giống tới ngày 12/12/2014 để tránh thiệt hại do mưa lũ.


Dự kiến, các xã, phường ven biển sẽ phải di dời 39.913 người ở ven biển, ven sông, trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản các huyện Hoài Nhơn (23.500 người), Phù Mỹ (3.624 người), Phù Cát (5.069 người), Tuy Phước (3.612 người), Quy Nhơn (4.108 người) vào sâu đất liền, chỗ cao, nhà kiên cố, công sở, trường học để tránh gió mạnh, nước dâng.


Viết Ý