04:10 25/04/2012

Bin Laden từng muốn 'hạ gục' kinh tế Mỹ

Một người Anh từng thuộc mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda đã tiết lộ rằng trùm khủng bố Osama bin Laden muốn thực hiện một vụ tấn công khủng bố sau vụ 11/9/2001 để đặt dấu chấm hết cho nền kinh tế Mỹ.

Một người Anh từng thuộc mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda đã tiết lộ rằng, trùm khủng bố Osama bin Laden muốn thực hiện một vụ tấn công khủng bố sau vụ 11/9/2001 để đặt dấu chấm hết cho nền kinh tế Mỹ.


Hộ chiếu của Badat. Ảnh: Internet


Saajid Badat, 33 tuổi, người làm chứng chống lại bọn khủng bố trước tòa án ở New York, kể rằng anh ta đã từng gặp và trao đổi trực tiếp với bin Laden ngay sau vụ 11/9, trong đó bin Laden cho rằng nền kinh tế Mỹ như một sợi xích và “nếu ta cắt đứt một mắt xích thì toàn bộ nền kinh tế sẽ sụp đổ”. Bin Laden nói với Badat: “Sau vụ tấn công 11/9, vụ tấn công mới sẽ hủy hoại ngành hàng không Mỹ và rồi cả nền kinh tế”.

Badat từng bị kết án ở Luân Đôn do dính líu đến âm mưu năm 2001 nhằm tấn công một chuyến bay của hãng hàng không American Airlines từ Pari (Pháp) đến Miami (Mỹ). Badat được thả trước thời hạn 2 năm nhờ cung cấp bằng chứng về các vụ khủng bố.

Badat còn cho biết bin Laden đã tìm cách thuyết phục anh ta tham gia một sứ mệnh cảm tử.

Theo lời Badat, anh ta đã thâm nhập sâu vào hoạt động của Al-Qaeda, trong đó tham gia dịch các sách tuyên truyền sang tiếng Anh, nghiên cứu các mục tiêu Do Thái tiềm năng ở Nam Phi trên mạng Internet...

Anh ta kể rằng được Al-Qaeda trả khoảng 14 bảng Anh/tháng.


Thùy Dương