10:16 09/10/2011

Biểu tình lớn tại Anh phản đối chiến tranh

Tại Anh, ngày 8/10, hàng trăm người phản đối chiến tranh đã biểu tình tại Quảng trường Traphanga ở trung tâm thủ đô Luân Đôn, phản đối cuộc chiến ở Ápganixtan.



Tại Anh, ngày 8/10, hàng trăm người phản đối chiến tranh đã biểu tình tại Quảng trường Traphanga ở trung tâm thủ đô Luân Đôn, phản đối cuộc chiến ở Ápganixtan.

Cuộc biểu tình, do Liên minh chấm dứt chiến tranh (Coalition Stop the war) ở Anh phát động, được tổ chức nhân kỷ niệm 10 năm ngày nổ ra cuộc chiến Ápganixtan. Phát biểu trước những người biểu tình, bà Jemima Khan, thành viên của liên minh trên, nêu rõ rằng cuộc chiến ở Ápganixtan là vô nghĩa, rằng quốc gia Tây Nam Á này vẫn là một địa điểm "tồi tệ" nhất trên thế giới khi hiện nay vẫn có tới 87% số phụ nữ là nạn nhân của bạo lực.

Với 9.500 binh sĩ tham gia Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) tại Ápganixtan, Anh đứng thứ hai trong số những nước đóng góp quân cho lực lượng này. Theo Bộ Quốc phòng Anh, có 382 binh sĩ nước này đã bị thiệt mạng trên chiến trường Ápganixtan kể từ khi Anh tham gia ISAF.

Chính phủ Anh có kế hoạch từ nay đến cuối năm 2014 sẽ rút toàn bộ binh sĩ tham gia ISAF về nước. Tuy nhiên, theo các cuộc thăm dò dư luận được tiến hành mới đây, đa số người Anh yêu cầu phải rút ngay lập tức./.

TTXVN/Tin tức