02:11 26/02/2014

Biểu tình bùng phát đòi Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ từ chức

Biểu tình lại bùng phát tại 11 thành phố của Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu Thủ tướng Tayyip Erdogan từ chức sau khi một đoạn băng ghi âm ghi lại cuộc thảo luận của ông này với con trai về kế hoạch giấu tiền được phát tán khắp đất nước.

Biểu tình lại bùng phát tại 11 thành phố của Thổ Nhĩ Kỳ tối 25/2 yêu cầu Thủ tướng Tayyip Erdogan từ chức sau khi một đoạn băng ghi âm ghi lại cuộc thảo luận của ông này với con trai về kế hoạch giấu tiền được phát tán khắp đất nước.

Người biểu tình dùng pháo hoa tấn công vào cảnh sát chống bạo động ở Ankara. Ảnh: Reuters


Hàng nghìn người đã xuống đường biểu tình tại các thành phố Istanbul, Ankara, Izmir, Antalya, Antakya, Samsun, Trabzon, Eskisehir, Kocaeli, Bursa và Canakkale. Riêng tại Istanbul, các cuộc biểu tình diễn ra tại 10 điểm khác nhau, trong đó, điểm đông nhất là ở quận Kadikoy có đông người châu Á, với khoảng 5.000 người tham gia.

Người biểu tình hô vang khẩu hiệu phản đối Thủ tướng Erdogan, đồng thời yêu cầu chính phủ từ chức. Tại một số thành phố như Istanbul, Bursa và Eskisehir, đụng độ đã xảy ra giữa cảnh sát chống bạo động và người biểu tình.

Được biết, trong đoạn băng ghi âm, ông Erdogan và con trai Bilal đã thảo luận về kế hoạch giấu một khối lượng tiền mặt khổng lồ trong một số ngôi nhà đúng vào thời điểm mà cảnh sát đột kích vào một số địa điểm trong cuộc điều tra chống tham nhũng quy mô lớn nhằm vào con của các bộ trưởng nội các, thống đốc ngân hàng nhà nước và doanh nghiệp.

Ngay sau khi các đoạn ghi âm trên được lưu truyền trên mạng Internet, ông Erdogan đã gặp người đứng đầu cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ, bác bỏ những cáo buộc trên, cho rằng những đoạn ghi âm này là "giả tạo" và cần phải có hành động pháp lý đối với những người chịu trách nhiệm về việc này.

Bất chấp tuyên bố của ông Erdogan, văn phòng trưởng công tố ở Ankara đã mở cuộc điều tra xác minh về đoạn băng ghi âm trên.


TTXVN/Tin tức