09:15 23/09/2012

Biểu tình bảo vệ nạn nhân hiếp dâm ở Anh

Ngày 22/9, hàng ngàn phụ nữ Anh đã xuống đường ở thủ đô London phản đối việc cảnh sát và tòa án không đứng ra bảo vệ các nạn nhân của tệ nạn hiếp dâm.

Ngày 22/9, hàng ngàn phụ nữ Anh đã xuống đường ở thủ đô London phản đối việc cảnh sát và tòa án không đứng ra bảo vệ các nạn nhân của tệ nạn hiếp dâm.

Làn sóng "Slutwalk" (tạm dịch: Gái điếm xuống đường) bắt nguồn từ việc một cảnh sát người Canada hồi năm ngoái đã khuyên sinh viên nữ không nên ăn mặc "mát mẻ" để tránh trở thành con mồi của những kẻ biến thái.

Kể từ đó, hàng ngàn người trên thế giới đã xuống đường với những bộ trang phục "mát mẻ" để biểu tình phản đối thái độ "thay vì lên án thủ phạm, lại lên án nạn nhân".

Dưới đây là một số hình ảnh của "Slutwalk London" hôm 22/9:


Các nhà tổ chức nói có khoảng 5.000 phụ nữ đã xuống đường biểu tình ở London.

Tấm biển vàng ghi: "Lên án kẻ hiếp dâm, đừng lên án nạn nhân".






"97% thủ phạm hiếp dâm không phải trả giá ngày nào sau song sắt".


"Không có lý do gì hết: Chấm dứt đổ lỗi cho nạn nhân".


VH (Theo AFP)