07:21 10/07/2014

Biểu dương người có công toàn quốc năm 2014

Nhân kỷ niệm 67 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2014), ngày 10/7, Bộ LĐTBXH phối hợp với các bộ ngành hữu quan đã tổ chức họp báo thông tin về Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc diễn ra từ 17-18/7/2014 tại thành phố Hội An (Quảng Nam).

Nhân kỷ niệm 67 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2014), ngày 10/7, tại Hà Nội, Bộ LĐTBXH phối hợp với các bộ ngành hữu quan đã tổ chức họp báo thông tin về Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc,  diễn ra từ 17-18/7/2014, tại thành phố Hội An (Quảng Nam).


Họp báo giới thiệu Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu năm 2014

Theo BTC, có 184 đại biểu là thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, thân nhiên liệt sĩ và bà mẹ Việt Nam Anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang trên cả nước.

Ông Bùi Hồng Lĩnh, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH, cho biết: Đây là lần thứ 20 Bộ LĐTBXH tổ chức hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu, nhằm ôn lại truyền thống và những thành quả đạt được trong công cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng tổ quốc. Với những cá nhân tiêu biểu, đây cũng là dịp biểu dương, cổ vũ tinh thần, ý chí vượt khó vươn lên phát triển kinh tế gia đình, giữ gìn trật tự an ninh xã hội.


Cũng trong dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ, bên cạnh việc các địa phương, ban ngành đoàn thể sẽ tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà, động viên với những người có công; Bộ LĐTBXH cũng yêu cầu các địa phương thực hiện tốt việc chuyển quà của Chủ tịch nước đến các thương binh, gia đình liệt sĩ theo hai mức quy định là 400.000 đồng và 200.000 đồng.


XC