01:18 30/01/2015

Biểu dương các doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu ghi nhận và biểu dương những đóng góp thiết thực của các doanh nhân, doanh nghiệp vào những thành tựu chung của đất nước.

Chiều 30/1, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã tiếp các đại biểu Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và Đoàn doanh nhân, doanh nghiệp.

Báo cáo với Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Tô Hoài Nam cho biết, tỷ trọng xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 25% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn quốc; đầu tư của khu vực này chiếm 35% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, đóng góp khoảng 40% GDP, 30% tổng thu ngân sách nhà nước, tạo thêm việc làm cho trên 60% tổng số lao động trong cả nước.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN


Thay mặt lãnh đạo Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu ghi nhận và biểu dương những đóng góp thiết thực của các doanh nhân, doanh nghiệp vào những thành tựu chung của đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá những năm qua Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã có nhiều cố gắng, vượt qua nhiều khó khăn, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của mình trong việc tập hợp, kết nối, hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của các doanh nghiệp.

Là thành viên của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hiệp hội đã tham gia tích cực và có trách nhiệm trong việc tuyên truyền, vận động các hội viên và cộng đồng các doanh nghiệp tham gia vào các phong trào mang nhiều ý nghĩa do Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khởi xướng phát động.

Thông qua chức năng, nhiệm vụ của mình, Hiệp hội đã thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, kịp thời tổng hợp, xây dựng nhiều ý kiến, kiến nghị phản ánh tâm tư nguyện vọng của các doanh nghiệp tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết, nhằm tạo nhiều điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết Nhà nước đang tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền sở hữu, quyền bình đẳng, quyền tự do kinh doanh của doanh nhân theo quy định của pháp luật, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế đối thoại, tham vấn ý kiến của doanh nhân một cách thực chất, ban hành nhiều cơ chế, chính sách mới nhằm tạo môi trường sản xuất kinh doanh bình đẳng, thuận lợi cho doanh nghiệp- doanh nhân…

Nêu rõ những thách thức trong thời gian tới, nền kinh tế thế giới đang có những chuyển biến tích cực nhưng vẫn chứa đựng nhiều yếu tố bất ổn; kinh tế trong nước đang dần phục hồi nhưng chưa thực sự vững chắc; mức độ cạnh tranh ngày càng quyết liệt… Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam sẽ có không ít những cơ hội nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu mong rằng doanh nhân, doanh nghiệp sẽ từng bước khắc phục, vượt qua những khó khăn, thách thức, tái cơ cấu doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực quản trị, nâng cao chất lượng sản phẩm… để trụ vững và từng bước phát triển vững chắc…


Quỳnh Hoa (TTXVN)