05:17 12/05/2015

Biểu diễn võ thuật và chó nghiệp vụ chiến đấu

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Học viện Biên phòng, Trường Trung cấp 24 Biên phòng tổ chức biểu diễn võ thuật và chó nghiệp vụ chiến đấu.

Ngày 12/5, tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Học viện Biên phòng, Trường Trung cấp 24 Biên phòng tổ chức biểu diễn võ thuật và chó nghiệp vụ chiến đấu.


Sử dụng chó nghiệp vụ trong công tác tìm kiếm cứu nạn.


Đối với chương trình biểu diễn võ thuật, các chiến sĩ bộ đội biên phòng tập trung vào các bài võ thuật đồng diễn võ thể dục, đồng diễn động tác đâm dao, biểu diễn trường côn, côn nhị khúc, khí công, đánh phân thế chiến thuật... Các đại biểu đã được mãn nhãn khi các chú chó nghiệp vụ được sử dụng trong các tình huống: phát hiện ma túy trong hành lý, thuốc nổ giấu trong người, canh gác tang vật, tìm kiếm cứu nạn…


Sử dụng chó chiến đấu trong truy bắt đối tượng.

Huấn luyện chó nghiệp vụ theo hiệu lệnh.

Chó nghiệp vụ huấn luyện phát hiện chất nổ trong hành lí.

Các chiến sĩ vượt qua vòng lửa.


Đại tá Phạm Quang Hùng, Chỉ huy Trưởng Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk nhấn mạnh: Buổi biểu diễn nhằm biểu dương lực lượng, sẵn sàng trấn áp các đối tượng phản động, các loại tội phạm, nâng cao sức mạnh chiến đấu, năng lực xử lý các tình huống, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên Phòng tỉnh Đắk Lắk (23/5/1975-23/5/2015).


Tin: Anh Dũng/TTXVN

Chùm ảnh: Dương Giang/TTXVN