06:08 27/06/2021

Biến thể Delta len lỏi vào khán đài Euro 2020

Giới chức y tế Đan Mạch xác nhận ít nhất 7 người đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi đến xem các trận đấu vòng bảng Euro 2020 tổ chức tại Copenhagen.

Chú thích ảnh
Người hâm mộ ngồi kín khán đài sân vận động Parken trong trận đấu Đan Mạch-Bỉ ngày 17/6. Ảnh: AP

Theo hãng tin AP, quan chức y tế Đan Mạch kêu gọi hàng nghìn cổ động viên có mặt tại trận đấu giữa đội tuyển Đan Mạch và Bỉ ngày 17/6 đi xét nghiệm COVID-19 sau khi phát hiện ít nhất 5 người dương tính với biến thể Delta.

Trong một dòng trạng thái Twitter ngày 23/6, Bộ trưởng Y tế Đan Mạch Magnus Heunicke cho biết có khoảng 4.000 người ngồi gần những bệnh nhân mắc COVID-19 tại trận thi đấu hôm đó.

Hai ca dương tính với COVID-19 còn lại được xác nhận trong trận đấu với đội tuyển Nga ngày 21/6.

“Tôi không biết biến thể họ mắc là gì, nhưng một lần nữa đây là trận đấu mà mọi người ngồi san sát nhau”, Thomas Rydahl – người đứng đầu dịch vụ an ninh đảm bảo các cuộc thi đấu ở Copenhagen nói về trận đấu giữa hai đội tuyển Đan Mạch và Nga.

Tất cả những cổ động viên đến xem 3 trận đấu Euro 2020 tổ chức tại Copenhagen phải trình các giấy tờ hợp lệ xác nhận họ không mắc COVID-19 trước khi được phép vào sân vận động Parken.

Khoảng 25.000 người hâm mộ đã đến xem trận đấu giữa đội chủ nhà và đội tuyển Bỉ. Khoảng 16.000 cổ động viên có mặt tại sân vận động trong trận mở màn với Phần Lan.

Người đứng đầu Cơ quan Đảm bảo An toàn Bệnh nhân Đan Mạch cho biết những người mắc COVID-19 mới được phát hiện đều không quen biết nhau và đã bị lây nhiễm trong quá trình ngồi xem đá bóng.

“3-4 ngày sau họ mới bắt đầu biểu hiện triệu chứng. Điều đó có nghĩa là có một nguồn lây chưa xác định tại nơi họ ngồi. Theo đánh giá rủi ro của chúng tôi, dự kiến sẽ có thêm 10-20 ca mắc mới nữa”, bà Anette Lykke Petri nói với đài truyền hình Đan Mạch DR. Từ ngày 2/4, Đan Mạch ghi nhận 249 trường hợp nhiễm biến thể Delta.

Ngoài Đan Mạch, giới chức y tế Phần Lan cũng ghi nhận ít nhất 120 ca mắc COVID-19 ở những người hâm mộ bóng đá trở về từ thành phố St.Petersburg. Đội tuyển Phần Lan đã có hai trận đấu Euro 2020 tại thành phố này. Ít nhất 2.000 người Phần Lan đã tới Nga để xem hai trận đấu này. Viện Y tế và Phúc lợi Phần Lan ngày 26/6 kêu gọi “tất cả hành khách trở về từ St.Petersburg bằng bất kỳ loại hình xe khách nào đều phải làm xét nghiệm COVID-19”.

Tuần trước, các nhà chức trách St.Petersburg đã thắt chặt các biện pháp phòng ngừa COVID-19 trong nỗ lực hạn chế sự gia tăng các ca nhiễm mới, đặc biệt là khi biến thể Delta dễ lây lan xuất hiện. Các biện pháp bao gồm đóng cửa các khu ẩm thực trong các trung tâm mua sắm và khu vực dành cho người hâm mộ Euro 2020.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố ngày 26/6, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) cho biết họ “tương đối hài lòng với tình hình chung” tại 11 sân vận động đăng cai giải đấu. “Tỷ lệ các ca mắc COVID-19 sau khi diễn ra các trận đấu vòng loại Euro 2020 vẫn tương đối thấp”, UEFA cho hay.

Các trường hợp dương tính ở Copenhagen và Phần Lan là hai trong số những trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 đáng chú ý nhất trong khuôn khổ tổ chức Euro 2020.

Về phía các cầu thủ, một số người đã phải tạm xa rời các trận đấu sau khi phát hiện mắc COVID-19. Các cầu thủ Anh Mason Mount và Ben Chilwell đã phải tự cách ly khi tiếp xúc gần với tiền vệ Billy Gilmour mắc COVID-19 của Scotland. Mới nhất, tiền đạo của tuyển Croatia Ivan Perišić cũng được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2 và sẽ bỏ lỡ trận đấu với Tây Ban Nha. 

Bảo Hà/Báo Tin tức