03:18 13/03/2014

Biên phòng Ukraine đe dọa an toàn các chuyến bay Nga

Hãng hàng không lớn của Nga Aeroflot đã rất tức giận về hành động của Bộ đội biên phòng Ukraine, từ chối cho phép phi công của hãng này được nghỉ ngơi giữa chuyến bay trên lãnh thổ của Ukraine mà không đưa ra lý do nào.

Hãng hàng không lớn của Nga Aeroflot đã rất tức giận về hành động của Bộ đội biên phòng Ukraine, từ chối cho phép phi công của hãng này nghỉ ngơi và giải trí trên lãnh thổ của Ukraine mà không đưa ra lý do nào, người phát ngôn của Aeroflot Andrei Sogrin nói với Itar-Tass về hai trường hợp trên tại sân bay Donetsk và Kharkov (khu vực phía đông Ukraine) khi đội biên phòng Ukraine không cho phép hai phi công của họ nhập cảnh.

"Kết quả là, các phi công của chúng tôi đã bị tước mất quyền bình thường trong thời gian nghỉ chờ giữa các chuyến bay, họ phải ngủ trong máy bay với sự giám sát của lực lượng biên phòng Ukraine", ông Sogrin nói và cho biết thêm hành động như vậy là vi phạm quy định của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Ảnh: Itar-Tass


Các hãng hàng không đã phát sinh tổn thất trực tiếp vì nhiều trường hợp công dân Nga bị từ chối nhập cảnh tới Ukraine. "Trong những ngày qua, chúng tôi đã phải vận chuyển 32 hành khách không có vé khứ hồi từ sân bay Ukraine tới Nga bằng chi phí của chúng tôi", ông Sogrin cho biết và bày tỏ bức xúc về việc bộ đội biên phòng Ukraine từ chối không cho công dân Nga nhập cảnh mà không giải thích lý do.

Sắp tới, Cơ quan Hàng không Liên bang Nga sẽ chính thức thông báo cho Cơ quan hàng không Ukraine về vụ vi phạm luật pháp quốc tế trên và cho đó là hành động “không thể chấp nhận được”. Cơ quan này cho rằng, thái độ như vậy đối với các phi công Nga rõ ràng là đã có tác dụng tiêu cực đến công tác an toàn bay.


CT
(Theo Itar-Tass)