10:18 28/10/2014

Biển hoa anh túc nhuộm đỏ chân Tháp London

Cho tới Ngày đình chiến (Armistice Day), ngày 11/11 tới, dự kiến sẽ có 4 triệu người tới thăm biển hoa poppy bằng sứ đỏ - “Những mảnh đất nhuộm máu và biển đỏ” ở Tháp London (Tower of London) để tưởng nhớ những người đã ngã xuống trong Đại chiến thế giới thứ I.

Cho tới Ngày đình chiến (Armistice Day), ngày 11/11 tới, dự kiến sẽ có 4 triệu người tới thăm biển hoa poppy bằng sứ đỏ - “Những mảnh đất nhuộm máu và biển đỏ” ở Tháp London (Tower of London) để tưởng nhớ những người đã ngã xuống trong Đại chiến thế giới thứ I.

Mỗi bông hoa poppy như một giọt máu trong một đại dương máu.


Hàng nghìn bông hoa poppy, hay còn gọi anh túc, bằng sứ đỏ đã được trồng ngay dưới chân tháp London. Sắc đỏ của những bông poppy sẽ tràn ngập nơi đây cho đến khi bông poppy cuối cùng, bông hoa thứ 888.246, được trồng vào đúng ngày 11/11, ngày hiệp ước đình chiến chấm dứt Đại chiến thế giới I được ký kết giữa đại diện hai phe đồng minh là Anh, Pháp, Mỹ và Đức.

Mỗi bông poppy tượng trưng cho một binh sĩ trong Khối Liên hiệp Anh đã hy sinh trong Thế chiến I, như một giọt máu giữa đại dương máu.

Nguồn cảm hứng của công trình nghệ thuật này đến từ những dòng chữ của một binh sĩ hy sinh trong Đại chiến thế giới I để lại: "Những mảnh đất nhuộm màu máu và biển đỏ, nơi những thiên thần sợ phải giẫm bước”.

Nghệ sĩ gốm Paul Cummins, tác giả biển hoa poppy sứ ở tòa Tháp London, đã đọc được dòng chữ này trong một thư viện ở Chesterfield một năm trước. Ngay sau đó, ông cùng nhà thiết kế sân khấu Tom Piper và Cung điện hoàng gia, nơi quản lý tòa tháp London, đưa ý tưởng vinh danh những người đã ngã xuống trong Chiến tranh thế giới I vào thực hiện một công trình nghệ thuật thực sự.

Một số hình ảnh về công trình hoa poppy ở Tháp London:



Tòa tháp London sẽ được phủ kín sắc đỏ.


Hoàng tử William và công nương Katherine tới thăm "biển hoa poppy".


dc


Nhiều khách tham quan đứng từ bên ngoài chiêm ngưỡng tòa Tháp được phủ kín với sắc đỏ poppy.


Đội ngũ tình nguyện viên trong trang phục áo phông đỏ đang cần mẫn trồng thêm hoa poppy sứ.




Sau khi đóng cửa cho thăm quan, mỗi bông hoa sẽ được bán với giá 25 bảng Anh để gây quỹ từ thiện.


Hạnh Nhân
(Theo DM)