06:22 18/06/2026

Biến đổi khí hậu: Đảo băng Greenland bước vào mùa cháy sớm

Theo nhà nghiên cứu Karl Brix Zinglersen tại Viện Tài nguyên Thiên nhiên Greenland, hòn đảo này gần đây đã bị ảnh hưởng bởi các vụ cháy rừng cục bộ, một hiện tượng hiếm gặp vào thời điểm này trong năm và có thể được giải thích là do nóng lên toàn cầu.

Chú thích ảnh
Quang cảnh thành phố Nuuk, thủ phủ Greenland ngày 13/1/2026. Ảnh minh họa: Anadolu Agency/TTXVN

Phát biểu với báo giới, ông Zinglersen cho biết: "Các vụ cháy xảy ra sớm vào tháng 6 là rất hiếm và có lý do để cho rằng nguyên nhân là do biến đổi khí hậu, đặc biệt là sự nóng lên của Bắc Cực cũng như hiệu ứng El Nino đang diễn ra hiện nay”.

Ở Greenland, một hòn đảo Bắc Cực nơi có phần lớn diện tích được băng bao phủ, các vụ cháy thực vật là hiện tượng khá mới. "Các nhà nghiên cứu đã xem xét hình ảnh vệ tinh và trước năm 2008 họ không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của các vụ cháy thực vật ở Greenland. Sau đó, hiện tượng này xảy ra ngày càng thường xuyên. Trong giai đoạn từ 2008 - 2020 xảy ra 21 vụ cháy, hầu hết trong tháng 7 và tháng 8 khi có các đợt thời tiết ấm áp và khô hạn", ông Zinglersen giải thích. 

Cũng theo nhà nghiên cứu này, các vụ cháy xảy ra vào tháng 6 như hiện nay thì rất hiếm gặp.

Khu vực phía Tây đảo Greenland là nơi xảy ra hầu hết các vụ cháy, gần đây có thời tiết nắng ráo, ít mưa. Mặc dù khí hậu này lý tưởng cho các hoạt động ngoài trời nhưng nhược điểm là khiến thảm thực vật khô héo và rất dễ bắt lửa. Sở cứu hỏa đô thị Sermersooq đã đưa ra khuyến nghị trên Facebook về cách phòng chống cháy rừng và kêu gọi người dân chỉ sử dụng những địa điểm được chỉ định cho hoạt động đốt lửa trại hoặc nướng thịt.

Bích Liên (TTXVN)