Một cặp vợ chồng tại Trung Quốc đang vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội sau khi biến con gái 3 tuổi thành nhân vật chính trong các video mukbang, ghi lại cảnh bé ăn lượng lớn thực phẩm để đăng tải lên mạng xã hội nhằm thu hút lượt xem.
Bé gái 3 tuổi Peiqi trong một video mukbang đăng trên mạng xã hội tại Trung Quốc. Ảnh: Chosun
Theo trang Oddity Central (Anh), mukbang, trào lưu quay video ăn uống với khẩu phần lớn để phục vụ mục đích giải trí, từ lâu đã trở thành hiện tượng gây nhiều tranh cãi. Không chỉ bị cho là cổ súy lãng phí thực phẩm, xu hướng này còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người tham gia. Thậm chí, đã có trường hợp nhà sáng tạo nội dung tử vong do ăn quá mức khi thực hiện các video mukbang. Vì vậy, việc một bé gái chỉ mới 3 tuổi bị đưa vào loại nội dung này đã làm dấy lên sự phẫn nộ trong dư luận.
Đầu tháng này, nhiều cơ quan truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin về trường hợp bé gái có biệt danh Peiqi, nặng tới 35 kg sau khi cha mẹ liên tục đăng tải các video ghi lại cảnh bé ăn những món giàu chất béo và nhiều calo để thu hút người xem trên mạng xã hội.
Trên nền tảng Douyin (phiên bản TikTok tại Trung Quốc), cha mẹ Peiqi thường sử dụng những tiêu đề như “Bé gái mũm mĩm 3 tuổi nặng 35 kg” hay “Cô bé có sức ăn đáng kinh ngạc”. Trong các video, Peiqi thường ăn nhiều món giàu năng lượng như gà rán, thịt nhiều mỡ và các loại thực phẩm không có lợi cho sức khỏe.
Khi cân nặng của bé tăng lên 35 kg, vượt xa mức trung bình khoảng 15 kg đối với trẻ cùng độ tuổi, nhiều cư dân mạng đã lên tiếng yêu cầu cha mẹ chấm dứt việc sản xuất các video mukbang.
Đối mặt với làn sóng chỉ trích, cặp vợ chồng này khẳng định họ không ép con ăn quá mức. Theo họ, Peiqi sinh ra nặng khoảng 2,25 kg và vốn có khẩu vị tốt. Họ cũng cho biết khoản thu từ các video chỉ đủ bù chi phí mua thực phẩm.
Tuy nhiên, trước áp lực ngày càng gia tăng từ dư luận, các nền tảng mạng xã hội đã khóa những tài khoản đăng tải video về Peiqi. Sau đó, cha mẹ bé cũng xóa các tài khoản mạng xã hội của mình.
Vụ việc của Peiqi tiếp tục làm dấy lên tranh cãi về tình trạng khai thác hình ảnh trẻ em để thu hút lượt xem trên các nền tảng trực tuyến tại Trung Quốc. Từ các video mukbang, video chơi xấu đến việc sử dụng trẻ nhỏ để quảng bá sản phẩm, sự xuất hiện ngày càng phổ biến của trẻ vị thành niên trên mạng xã hội đang đặt ra nhiều lo ngại về quyền lợi và sự phát triển của trẻ.