08:17 09/08/2012

Bị xử phạt, lái xe trả thù trung tá CSGT

Sau một thời gian khoanh vùng đối tượng điều tra, ngày 8/8 cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt được nhóm đối tượng đâm trọng thương Trung tá Cảnh sát giao thông Huỳnh Thiện Lộc khi đang làm nhiệm vụ vào đêm 31/7.

Sau một thời gian khoanh vùng đối tượng điều tra, ngày 8/8 cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt được nhóm đối tượng đâm trọng thương Trung tá Cảnh sát giao thông Huỳnh Thiện Lộc khi đang làm nhiệm vụ vào đêm 31/7.


Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Phi, Võ Văn Lựu (cùng sinh năm 1993), Ngô Thanh Tuấn (sinh năm 1987) và Hoàng Sang Thế Xiều (sinh năm 1990, cả bốn đối tượng trên cùng ngụ tại tỉnh Ninh Thuận).


Đêm 31/7, Trung tá Huỳnh Thiện Lộc được giao nhiệm vụ phối hợp với lực lượng liên ngành trực tại trạm kiểm dich động vật trên tuyến Quốc lộ 1A khu vực huyện Xuân Lộc. Lúc 23 giờ 30, Trung tá Lộc điều khiển xe môtô đặc chủng của lực lượng công an đến cây xăng gần trạm kiểm dịch động vật để bơm xăng.


Trong lúc đang bơm xăng, bất ngờ một nhóm đối tượng gồm 6 tên đi trên 3 xe gắn máy đã lao tới dùng dao và hung khí tấn công, khiến Trung tá Lộc bị chém đứt gân tay và thủng ruột. Gây án xong, nhóm đối tượng trên nhanh chóng lên xe tẩu thoát.


Lực lượng công an đã xác định được nhóm người đã tấn công Trung tá Lộc do Nguyễn Văn Phi cầm đầu.


Tại cơ quan điều tra, những đối tượng này khai, do Phi là tài xế thường xuyên điều khiển xe qua khu vực Quốc lộ 1A và bị tổ tuần tra của Trung tá Lộc kiểm tra và xử phạt vi phạm giao thông, do đó Nguyễn Văn Phi nảy sinh ý định trả thù.


Vụ việc đang được công an Đồng Nai tiếp tục điều tra.


Đại diện Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) đã đến thăm hỏi và tặng quà Trung tá Huỳnh Thiện Lộc, cán bộ Trạm cảnh sát giao thông Suối Tre (Công an tỉnh Đồng Nai) bị thương do nhóm côn đồ hành hung trong khi đang làm nhiệm vụ vào đêm 31/7.


Tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, đại diện Bộ Công an đã thăm hỏi, tặng quà, động viên Trung tá Lộc yên tâm điều trị. Ngành công an ghi nhận và biểu dương tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm trên tuyến giao thông của Trung tá Lộc trong thời gian qua, qua đó đã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật ở địa phương và trên tuyến Quốc lộ 1A. Theo kết quả giám định của Trung tâm pháp y Đồng Nai, Trung tá Lộc bị thương tật trên 70%.



Sỹ Tuyên