04:16 23/04/2018

Bị từ hôn vì 'bắt cá hai tay', thầy giáo dạy thể dục đâm chết vợ chưa cưới

Theo kế hoạch, dịp cuối tháng 4 này cả hai sẽ kết hôn với nhau. Tuy nhiên, mới đây chị T. phát hiện chồng sắp cưới “bắt cá hai tay” nên kiên quyết từ hôn.

Chiều 23/4, Công an quận Bình Thạnh đang tạm giữ hình sự đối tượng Võ Minh Thắng (27 tuổi, quê Bến Tre) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người. Tại cơ quan điều tra, Võ Minh Thắng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết nạn nhân là vị hôn thê sắp cưới.

Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu nhà trường ổn tịnh tâm lý giáo viên và học sinh.

Thắng khai vị hôn thê sắp cưới cùng dạy chung tại một trường THPT trên địa bàn quận Bình Thạnh. Theo kế hoạch, dịp cuối tháng 4 này cả hai sẽ kết hôn với nhau. Tuy nhiên, mới đây chị T. phát hiện chồng sắp cưới “bắt cá hai tay” nên kiên quyết từ hôn. Trưa nay, Thắng gặp chị T. để níu kéo tình cảm nhưng bất thành nên đã ra tay sát hại. Sau khi gây án, đối tượng chạy xe thẳng đến công an đầu thú. 


Trước đó trưa cùng ngày, người dân thấy cô gái tên T. (26 tuổi) chạy xe máy trên đường Trường Sa hướng đến đoạn gần cầu Bông (phường 3, quận Bình Thạnh) thì có thanh niên chạy xe máy ép dừng lại. Cả hai sau khi nói chuyện đã xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Bất ngờ, nam thanh niên lấy dao đâm chị T. nhiều nhát khiến nạn nhân ngã gục, tử vong tại chỗ.


Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là nữ giáo viên trẻ sinh năm 1992, dạy Toán tại trường THPT Võ Thị Sáu (quận Bình Thạnh), còn hung thủ là giáo viên dạy Thể dục cùng trường với nạn nhân.


Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đã yêu cầu nhà trường ổn định tình hình, tâm lý giáo viên và học sinh, nhất là đang thời điểm thi cuối kỳ. Ngoài ra, nhà trường cũng thu xếp để lo hậu sự cho cô giáo và phối hợp với cơ quan điều tra thụ lý vụ việc.


Phương Linh/Báo Tin tức