11:21 13/11/2022

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư

Mỗi người cần làm tốt công việc của mình, để tốt cho gia đình mình, tốt cho cộng đồng và điều đó giúp chúng ta có cuộc sống chất lượng hơn. Đó là phát biểu của ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 tại Ấp 1, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều 13/11.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư Ấp 1, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh.

Phát biểu chung vui cùng đồng bào Ấp 1, xã Bình Chánh, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho rằng, 92 năm qua, truyền thống, tinh thần đại đoàn kết từ ngàn đời cha ông truyền lại đã được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vận dụng, phát huy, nâng lên một giá trị mới, góp phần cùng dân tộc ta, đất nước ta giành được những chiến công vĩ đại trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như những thành tựu tích cực trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Ghi nhận ý kiến của đại diện nhân dân Ấp 1 cũng như phương hướng thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và chương trình phát động thi đua năm 2023 của Ấp 1, xã Bình Chánh, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên biểu dương tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, đồng lòng của bà con cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên chúc mừng và biểu dương những nỗ lực, thành tích mà nhân dân Ấp 1, xã Bình Chánh đã đạt được năm 2022, đặc biệt trong công tác xóa đói, giảm nghèo, cải thiện chất lượng môi trường sống; đồng thời bày tỏ tin tưởng đồng bào Ấp 1 cũng như nhân dân trên toàn địa bàn sẽ phát huy tốt truyền thống đại đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, cùng giúp đỡ nhau xóa đói, giảm nghèo bền vững, tiếp tục nâng cao chất lượng sống của mỗi gia đình và góp phần vào sự phát triển của địa phương.  

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên tặng quà của Thành ủy, UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cho các hộ gia đình nghèo tại Ngày hội.

Tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 tại Ấp 1, xã Bình Chánh, ban tổ chức đã báo cáo kết quả tình hình thực hiện khối đại đoàn kết toàn dân tộc và các phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư năm 2022, phương hướng thực hiện năm 2023; tổ chức tri ân và biểu dương gương "Người tốt việc tốt", khen thưởng "Gia đình văn hóa" tiêu biểu năm 2022; trao tặng quà cho 25 hộ nghèo, 36 hộ cận nghèo, 100 phần quà dụng cụ học tập cho các em học sinh.

Cùng chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 cùng đồng bào Ấp 1, xã Bình Chánh, góp phần cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội, đoàn công tác Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dẫn đầu đã trao tặng 5 phần quà cho 5 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại Ấp 1, xã Bình Chánh. 

Trước đó, chiều cùng ngày, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh và đoàn công tác Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đến dâng hương, viếng các Anh hùng liệt sỹ và Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Lịch sử Láng Le Bàu Cò; Khu truyền thống cách mạng Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh; Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Đình Bình Trường, Ấp 1, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)