01:19 30/01/2015

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Chung tay giúp đỡ lao động nghèo

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị dẫn đầu đoàn đại biểu thành phố đến làm việc, thăm hỏi khu nhà ký túc cho công nhân lao động nghèo Kim Chung, Đông Anh...

Ngày 30/1, nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Mùi, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dẫn đầu đoàn đại biểu thành phố đến làm việc, thăm hỏi công nhân khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Khu nhà ký túc cho công nhân lao động nghèo Kim Chung, Đông Anh...

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội báo cáo, hiện nay toàn thành phố đã hình thành và đưa vào hoạt động 8 khu công nghiệp, với số vốn khoảng 5,3 tỷ USD góp phần tăng trưởng kinh tế, giải quyết nhiều việc làm cho lao động trên địa bàn Thủ đô. Thời gian qua, thành phố đã xây dựng được các khu nhà ký túc xá tập trung, giải quyết chỗ ở cho lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp.

Điển hình, khu nhà ở Kim Chung, huyện Đông Anh đã xây dựng hoàn thành 28 đơn nguyên nhà cao tầng, giải quyết chỗ ở cho 10.000 lao động. Tới đây, thành phố tiếp tục xây dựng khu nhà ở cho công nhân thu nhập thấp với tổng diện tích gần 12 ha. Đặc biệt, trong quy hoạch, Hà Nội sẽ xây dựng khoảng 17 khu công nghiệp, giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động.

Để lường trước những khó khăn khi phát triển mạnh các khu công nghiệp, thành phố đang kêu gọi xã hội hóa xây dựng các khu ký túc xá, khuyến khích các nhà đầu tư kinh doanh lĩnh vực nhà ở và dịch vụ phục vụ công nhân. Thành phố yêu cầu các sở, ngành tập trung cao độ để đầu tư các hạng mục đang còn dở dang trước năm 2016.

Ông Trần Văn Thực, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho biết, Hà Nội hiện có khoảng 10.000 lao động nghèo. Thời gian qua, bằng nhiều hình thức như tặng quà, hỗ trợ kinh phí, dịp Tết hàng năm thành phố còn bố trí khoảng 80 chuyến xe khách miễn phí đưa lao động về quê, góp phần giảm khó khăn cho lao động nghèo.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ công nhân lao động, đồng chí Phạm Quang Nghị đã gửi lời chúc Tết, động viên chia sẻ với những khó khăn của lao động tại các khu công nghiệp. Đồng chí cho rằng, chăm lo đời sống người lao động là nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn hệ thống chính trị, cần được làm thường xuyên, liên tục.

Thời gian qua, do sự kết hợp còn chưa nhịp nhàng, thiếu đồng bộ, nên một số khu công nghiệp vẫn chưa giải quyết tốt việc làm, chỗ ở cho lao động. Mặt khác có những khu nhà ký túc xá dành cho công nhân lại chưa đáp ứng được yêu cầu hoặc chưa hấp dẫn công nhân, khiến họ ra ngoài thuê các nhà trọ bình dân.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đề nghị cần rà soát lại quy hoạch các khu công nghiệp, đảm bảo đồng bộ ngay từ khâu quy hoạch đối với nhà ở cho công nhân và các công trình hạ tầng xã hội đi kèm; đồng thời tiếp tục vận động các doanh nghiệp chung tay, hỗ trợ người lao động. Chính quyền địa phương và các ngành chức năng cần xác định chăm lo đời sống cho người lao động, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần lành mạnh cho công nhân là nhiệm vụ chính trị quan trọng.


Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN)