03:17 12/03/2012

Bỉ tăng cường các biện pháp khắc khổ

Bỉ sẽ mở rộng quy mô các biện pháp khắc khổ lên 1,82 tỷ euro (2,49 tỷ USD) do kinh tế nước này có thể sụt giảm trong năm 2012, nhằm giữ thâm hụt ngân sách trong giới hạn cho phép của EU.

Bỉ sẽ mở rộng quy mô các biện pháp khắc khổ lên 1,82 tỷ euro (2,49 tỷ USD) do kinh tế nước này có thể sụt giảm trong năm 2012, nhằm giữ thâm hụt ngân sách trong giới hạn cho phép của EU.

Sau một tuần đàm phán liên tục, ngày 11/3, các quan chức tham gia đàm phán đã đạt được sự đồng thuận về một chuỗi các giải pháp, cũng như "đóng băng" khoản chi 650 triệu euro để đề phòng tình trạng suy giảm của nền kinh tế, trong trường hợp nền kinh tế suy yếu đồng nghĩa với việc Bỉ sẽ phải thắt chặt chi tiêu hơn nữa.

Trước mắt, Bỉ sẽ tăng thuế thuốc lá và các sản phẩm đầu tư, đồng thời tăng cường tiết kiệm bằng việc trì hoãn phân phối máy bay trực thăng quân sự và cung cấp ít viện trợ hơn. Đáng chú ý là khoản tiền 289,6 triệu euro cứu trợ của Chính phủ mà Hãng dịch vụ bưu điện Bpost phải trả lại cũng sẽ đóng góp đáng kể cho ngân sách quốc gia. Trên thực tế, các khoản tiết kiệm nói trên sẽ bổ sung 11,3 triệu euro vào gói thắt chặt ngân sách, đã được Chính phủ Bỉ nhất trí thực hiện kể từ khi nắm quyền lực vào cuối năm 2011. Gói biện pháp này còn bao gồm nâng độ tuổi hưu trí từ mức trung bình 59 tuổi hiện nay và tăng thuế đối với các công ty sản xuất ô tô.


Bỉ sẽ mở rộng quy mô các biện pháp khắc khổ lên 1,82 tỷ euro (2,49 tỷ USD) do kinh tế nước này có thể sụt giảm trong năm 2012. Nguồn: Internet


Bỉ cũng cam kết sẽ đưa thâm hụt ngân sách của khu vực công từ mức 3,8% GDP của năm 2011 xuống mức 2,8% GDP trong năm 2012, và dự kiến đưa ngân sách này về mức cân bằng từ nay tới năm 2015. Cơ quan thống kê quốc gia Bỉ dự đoán, nền kinh tế đứng thứ 6 trong khối đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) này sẽ chỉ tăng trưởng khoảng 0,1% trong năm nay, so với mức 1,9% của năm 2011. Theo ông Di Rupo, thuộc Ủy ban công chức nhà nước, Bỉ cần tiết kiệm 1,47 tỷ euro và dự trữ thêm 500 triệu euro nữa.

Nợ công của Bỉ đã lên tới gần 100% GDP, cùng với tình trạng "không có chính phủ" trong vòng 18 tháng, thị trường tài chính Bỉ đã phải chịu nhiều sức ép rất lớn, khi lãi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm bị đẩy lên gần 6% vào thời điểm cuối tháng 11/2011. Việc tân Chính phủ Bỉ đi vào hoạt động trong tháng 12/2011 và đưa ra được những giải pháp quản lý chặt chẽ ngân sách quốc gia đã giúp hạ lãi suất trái phiếu 10 năm xuống còn 3,4%.

Theo kế hoạch, Chính phủ Bỉ sẽ xem xét lại một lần nữa các kịch bản ngân sách và biện pháp khắc khổ vào tháng 7/2012.

TTXVN/ Tin Tức