01:10 28/01/2019

Bị tấn công tại Guatemala, 3.000 người di cư Trung Mỹ tràn vào Mexico

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, ngày 27/1, giới chức Mexico thông báo ít nhất 3.000 người di cư Honduras và El Salvador đã “tràn” vào nước này sau khi bị tấn công tại thành phố Tecún Umán của Guatemala, giáp biên giới với Mexico.

Chú thích ảnh
Người di cư Trung Mỹ tại Mexico City, Mexico, trong hành trình tới Mỹ, ngày 10/11/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Vụ việc xảy ra khi khoảng 500 người Guatemala cầm gậy và gạch đá tấn công những người di cư tại quảng trường trung tâm của Tecún Umán để đợi cấp thẻ nhập cảnh hoặc cư trú tạm thời tại Mexico.

Sau khi bị tấn công, những người di cư đã vượt cây cầu biên giới Rodolfo Robles để vào Mexico.

Theo nguồn tin địa phương, người dân Tecún Umán tỏ ra tức giận và lên án những người di cư phải chịu trách nhiệm cho tình trạng an ninh, mất trật tự tại thành phố này.

Viện Di trú Mexico cho biết hiện tại, ít nhất 10.000 người di cư Trung Mỹ, chủ yếu là người Honduras đang cắm trại tại hai bên bờ con sông biên giới Suchiate giữa Guatemala và Mexico, và tại các khu tạm trú ở thành phố Hidalgo, miền Nam Chiapas của Mexico, để làm thủ tục tạm trú hoặc thẻ nhập cảnh vì lý do nhân đạo.

Trong vòng 2 tuần qua, hàng nghìn người di cư Trung Mỹ, chủ yếu là người Honduras, đã đã “đổ bộ” vào Mexico trên hành trình tìm đường tới Mỹ. Đây là đợt di cư lớn thứ 2 xuất phát từ Honduras, sau làn sóng di cư bắt đầu từ tháng 10/2018 với gần 9.000 người tới từ Trung Mỹ.

Trong số này, hiện có khoảng 2.500 người vẫn đang kẹt tại thành phố Tijuana, bang Baja California Norte của Mexico, giáp biên giới với Mỹ, và số còn lại đã tự nguyện hồi hương.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh triển khai binh sĩ Mỹ dọc khu vực biên giới với Mexico và tuyên bố sẽ giảm viện trợ tài chính đối với Guatemala, Honduras và El Salvador nếu những nước này không ngăn chặn được tình trạng trên.

Việt Hùng (TTXVN)