04:19 11/04/2017

Bị tấn công bằng súng cối ở Syria, 2 quân nhân Nga thiệt mạng

Hai binh sĩ Nga đã thiệt mạng, một người bị thương phải nằm viện sau khi bị quân nổi dậy nã súng cối vào ở Syria.

Hình ảnh quân nhân Igor được đăng lên Facebook của một người bạn.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các bác sĩ đang phải giành giật sự sống cho binh sĩ bị thương.


Các quân nhân thiệt mạng là hướng dẫn viên quân sự trong một đơn vị thuộc lực lượng Syria. Đơn vị này bị trúng đạn cối của một nhóm quân nổi dậy. Bộ Quốc phòng Nga không nói rõ địa điểm và thời gian xảy ra vụ tấn công cũng như không công bố danh tính các quân nhân.


Thông tin về vụ tấn công xuất hiện đầu tuần này trên báo chí Nga. Ngày 10/4, tập đoàn truyền thông RBC đã liên hệ với Evgeny Zavidny – người cho biết anh trai mình là Igor cùng với một binh sĩ nữa đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công ở Syria.


Theo Evgeny, anh Igor đã phục vụ trong quân đội Nga ba năm, từng phục vụ ở Chechnya, Dagestan và khu vực Ingushetia.


Một người bạn của Igor cũng đã đăng ảnh anh lên Facebook, thông báo rằng anh đã thiệt mạng ở Syria. Igor sinh năm 1982 ở khu vực Orenburg, Nga.


Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết một binh sĩ Nga đã thiệt mạng gần Palmyra, Syria khi khủng bố Nhà nước Hồi giáo tìm cách xông vào khu vực do lực lượng ủng hộ chính phủ Syria chiếm đóng.


Một tướng Nga cũng mất cả hai chân và mắt khi một quả bom phát nổ nhằm vào đoàn xe chở ông lúc đó đang đi tới một sân bay ở thành phố Homs, phía tây Palmyra.


Hồi tháng 2, bốn quân nhân Nga đã thiệt mạng ở Syria khi xe quân sự chở họ trúng bom.


Theo kênh RT, Bộ Quốc phòng Nga thông báo tổng cộng 27 quân nhân Nga đã thiệt mạng ở Syria từ tháng 12/2015. 


Thùy Dương/Báo Tin Tức