Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, sau 50 năm vận hành liên tục, lò phản ứng hạt nhân Tihange 1 đã được tạm dừng và chính thức rút khỏi lưới điện quốc gia Bỉ ngày 30/9, khép lại nửa thế kỷ đóng góp cho nguồn cung năng lượng của nước này.
Nhà máy điện hạt nhân Tihange gồm ba tổ máy gần thị trấn Huy, phía tây Liege. Ảnh: nucnet.org
Đây là lò phản ứng thứ 4 tại Bỉ ngừng hoạt động, sau các lò Doel 3, Tihange 2 và Doel 1; đồng thời là lò phản ứng thứ 2 trên vùng Wallonie chấm dứt vận hành.
Trong tổng số 7 lò phản ứng hạt nhân, Bỉ hiện chỉ còn lại 3 lò đang phát điện gồm Doel 4, Tihange 3 (cả 2 cùng được gia hạn thêm 10 năm) và Doel 2. Tuy nhiên, từ ngày 1/12 tới, lò Doel 2 cũng sẽ dừng hoạt động và chỉ còn lại 2 lò được gia hạn để duy trì sản lượng điện.
Trước đó, lò phản ứng hạt nhân Tihange 1 từng được gia hạn 10 năm vào năm 2015 và hiện đang là tâm điểm tranh luận về khả năng tiếp tục kéo dài vận hành. Engie - đơn vị đồng sở hữu Tihange 1 cùng với EDF Belgium - mong muốn lò Tihange 1 sẽ ngừng hoạt động vĩnh viễn, trong khi chính phủ liên bang để ngỏ khả năng gia hạn hoạt động. Bộ trưởng Năng lượng liên bang Mathieu Bihet yêu cầu các nhà vận hành chưa tiến hành bất kỳ bước đi nào khiến lò phản ứng mất khả năng tái khởi động hoặc làm tăng chi phí khởi động lại. Engie cho biết, trước cuối năm nay sẽ không thực hiện can thiệp lớn nhằm giữ lại khoảng “dự phòng” cho các quyết định tiếp theo.
Một văn bản chính thức đã được gửi tới Engie và EDF nhằm khởi động các cuộc thảo luận. Phát biểu tại Quốc hội, Bộ trưởng Bihet nhấn mạnh quyết định về Tihange 1 trước hết phải mang tính chiến lược, trong đó yếu tố kỹ thuật và tài chính giữ vai trò then chốt.
Ngoài Tihange 1, chính phủ liên bang cũng đang xem xét khả năng kéo dài thêm 10 năm vận hành cho các lò Doel 4 và Tihange 3, nâng tổng thời gian gia hạn lên 20 năm. Theo báo La Lettre của Pháp, tập đoàn EDF đã bước vào đàm phán với Engie và Chính phủ Bỉ về khả năng tiếp quản 2 lò phản ứng này nếu được gia hạn tới năm 2045.
Việc Tihange 1 tạm dừng hoạt động khép lại chặng đường 50 năm đóng góp cho hệ thống năng lượng của Bỉ. Bên cạnh đó, những tranh luận về khả năng gia hạn hay chấm dứt vĩnh viễn các lò phản ứng còn lại cho thấy quá trình chuyển đổi năng lượng của Bỉ vẫn đang ở giai đoạn nhiều thử thách, đòi hỏi các quyết sách chiến lược rõ ràng trong thời gian tới.