11:10 15/11/2018

‘Bị sờ gáy’ khi đăng ảnh đồ hiệu lên mạng xã hội tại Pháp

Việc đăng ảnh chụp với hàng hiệu xa xỉ có thể khiến người sử dụng mạng xã hội tại Pháp phải nhận “trái đắng”.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa. Nguồn: RT

Cơ quan thuế quốc Pháp từ 2019 sẽ ra tay xử lý việc trốn thuế qua rà soát mạng xã hội. Pháp quyết định áp dụng biện pháp này để củng cố khả năng chống gian lận thuế trong đó có việc điều tra nội dung đăng trên mạng xã hội của nghi phạm.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) dẫn lời Bộ trưởng Ngân sách Gerald Darmanin ngày 11/11 khẳng định: “Nếu bạn đăng nhiều bức ảnh với xe hơi đắt đỏ trong khi thực chất không có khả năng sở hữu chúng thì đây có thể là ô tô mượn hoặc không”.

Pháp đang phải đối mặt với thâm hụt ngân sách 2,8% vào năm 2019 sau quá trình cải tổ dẫn đến giảm thuế cho người dân thường và doanh nghiệp khoảng 25 tỷ euro.

Hà Linh/ Báo Tin tức