Nhiệt độ ngoài trời trên 40 độ C có thể khiến khoang ô tô nóng tới 70 độ C. Dán phim cách nhiệt, che nắng và thông gió đúng cách giúp giảm sốc nhiệt, bảo vệ xe hiệu quả.
Đỗ xe ô tô dưới mái hiên, trong nhà có mái che hoặc dưới bóng cây râm mát là điều lý tưởng trong những ngày nắng nóng của mùa hè. Ảnh: BNEWS/TTXVN
Nắng nóng gay gắt đang bao trùm nhiều tỉnh, thành miền Bắc với nhiệt độ ngoài trời liên tục dao động từ 39-42 độ C. Trong điều kiện này, ô tô đỗ ngoài trời có thể biến thành “lò hấp nhiệt” khi nhiệt độ trong khoang xe tăng lên tới 60-70 độ C chỉ sau một thời gian ngắn.
Không chỉ gây cảm giác ngột ngạt, khó thở cho người ngồi bên trong, nền nhiệt quá cao còn khiến nội thất nhanh xuống cấp, điều hòa hoạt động quá tải và tiềm ẩn nguy cơ sốc nhiệt khi người dùng bước từ môi trường ngoài trời vào xe.
Theo các chuyên gia ô tô, trong đợt nắng nóng cực đoan hiện nay, người dùng nên chủ động áp dụng nhiều biện pháp chống nóng để bảo vệ cả sức khỏe lẫn chiếc xe của mình.
Dán phim cách nhiệt: Giải pháp đáng tiền nhất mùa nắng nóng
Trong các biện pháp chống nóng cho ô tô, dán phim cách nhiệt được xem là giải pháp hiệu quả và lâu dài nhất. Phim cách nhiệt chất lượng tốt có thể giảm đáng kể lượng nhiệt hấp thụ qua kính lái và cửa sổ, đồng thời hạn chế tia UV gây hại.
Hiện thị trường có nhiều thương hiệu như 3M, V-Kool hay Llumar với mức giá dao động từ gần 5 triệu đến 15 triệu đồng, tùy dòng xe và chất lượng phim.
Trong điều kiện nhiệt độ ngoài trời trên 40 độ C, phim cách nhiệt giúp khoang cabin mát hơn rõ rệt, giảm áp lực cho hệ thống điều hòa và tiết kiệm nhiên liệu.
Đỗ xe trong hầm hay dưới bóng râm vẫn là ưu tiên số một
Các chuyên gia khuyến cáo tài xế nên ưu tiên đỗ xe trong hầm, dưới mái che hoặc khu vực có bóng râm để tránh ánh nắng chiếu trực tiếp.
Nếu không có hầm gửi xe, việc tận dụng bóng cây hoặc mặt khuất nắng của tòa nhà cũng giúp giảm nhiệt độ trong khoang xe đáng kể. Đây cũng là cách hạn chế tình trạng bạc màu sơn, nứt bề mặt nhựa hay bong tróc da nội thất do nhiệt độ quá cao.
Không lên xe và bật điều hòa ngay lập tức
Một sai lầm phổ biến của nhiều tài xế là vừa lên xe đã đóng kín cửa và bật điều hòa ở mức thấp nhất. Khi xe vừa phơi nắng, lượng khí nóng tích tụ bên trong rất lớn, khiến điều hòa phải hoạt động quá tải nhưng hiệu quả làm mát lại chậm.
Cách hiệu quả hơn là mở toàn bộ cửa xe hoặc hạ kính vài phút để khí nóng thoát ra ngoài trước khi bật điều hòa. Một số tài xế còn bật quạt gió trước để đẩy hơi nóng ra ngoài, giúp cabin hạ nhiệt nhanh hơn.
Tấm che nắng và bạt phủ phát huy tác dụng rõ rệt
Trong điều kiện nắng nóng cực đoan, các loại rèm che nắng, tấm phản quang kính lái hoặc bạt phủ ô tô giúp giảm hấp thụ nhiệt khá hiệu quả.
Tấm che kính lái có giá từ vài trăm nghìn đồng nhưng giúp bảo vệ táp-lô, vô-lăng và ghế da khỏi bỏng rát khi bước vào xe giữa trưa nắng. Trong khi đó, bạt phủ toàn xe giúp hạn chế nhiệt hấp thụ lên thân vỏ và khoang cabin.
Tuyệt đối không để vật dễ cháy nổ trong xe
Khi nhiệt độ cabin tăng quá cao, các vật dụng như bật lửa, pin sạc dự phòng, điện thoại hay chai nước có gas để trong xe lâu có thể tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.
Ngoài ra, nhiều chuyên gia cũng khuyến cáo không nên để trẻ nhỏ hoặc thú cưng trong ô tô đóng kín cửa dù chỉ vài phút vì nhiệt độ trong xe tăng rất nhanh, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.
Chủ xe cần kiểm tra điều hòa và nước làm mát thường xuyên
Nắng nóng kéo dài khiến điều hòa và hệ thống làm mát phải hoạt động liên tục ở cường độ cao. Vì vậy, người dùng nên vệ sinh lọc gió điều hòa định kỳ, kiểm tra nước làm mát và nước rửa kính để xe vận hành ổn định trong mùa hè.
Trong bối cảnh thời tiết nhiều nơi chạm ngưỡng trên 40 độ C, việc chủ động chống nóng cho ô tô không chỉ giúp tăng độ bền cho xe mà còn mang lại sự an toàn và dễ chịu cho người sử dụng trong mỗi hành trình.