01:22 15/01/2018

Bị phát hiện, đối tượng chở gỗ lậu đâm xe vào kiểm lâm hòng tẩu thoát

Khoảng 5 giờ ngày 15/1, trong lúc tuần tra trên tuyến Quốc lộ 15, Đội Kiểm lâm cơ động tỉnh Hà Tĩnh phát hiện xe ô tô BKS 16K-6395 do đối tượng tên Quyền, trú xã Hương Liên, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) điều khiển, vận chuyển một lượng gỗ đã cắt thành khúc chạy theo hướng huyện Hương Khê – thành phố Hà Tĩnh nên tiến hành theo dõi.

Khi đến gần dốc Địa Lợi (xã Hà Linh, huyện Hương Khê), Đội Kiểm lâm cơ động tỉnh đã yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra nhưng lái xe cố tình tăng ga bỏ chạy, buộc lực lượng chức năng phải truy đuổi.

Trong lúc bỏ chạy, hai đối tượng trên xe ô tô liên tục tăng ga, lạng lách đánh võng, ép không cho xe ô tô của Đội Kiểm Lâm cơ động vượt lên phía trước. Ngoài ra, hai đối tượng còn lái xe đâm vào xe của lực lượng chức năng nhằm tẩu thoát.

Trước sự liều lĩnh của đối tượng, Đội Kiểm Lâm cơ động tỉnh Hà Tĩnh đã thông báo với Hạt Kiểm Lâm huyện Hương Khê phối hợp bắt giữ phương tiện. Sau khi truy đuổi gần 20 km, lực lượng chức năng mới chặn được xe ô tô của hai đối tượng trên.

Ngay sau khi xe bị bắt giữ, hai đối tượng trên xe đã mở cửa xe tháo chạy, bỏ lại xe và tang vật là hơn 1m3 gỗ.

Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản, thu giữ phương tiện cùng tang vật, tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, ngày 14/1, Đội Kiểm Lâm cơ động tỉnh Hà Tĩnh cũng đã bắt giữ xe ô tô BKS 74K-8814, chở hơn 4m3 gỗ trái phép, trên tuyến Quốc lộ 15, đoạn qua địa bàn huyện Hương Khê. Theo ông Nguyễn Mậu Đại, Đội trưởng Đội Kiểm Lâm cơ động tỉnh Hà Tĩnh, từ đầu năm 2018 đến nay, lực lượng Kiểm lâm cơ động tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ 3 xe ô tô chở gỗ lậu.

Điều đáng nói là các đối tượng thường dùng xe ô tô con biển kiểm soát ngoại tỉnh, loại xe đã hết đát, hết hạn kiểm định để vận chuyển gỗ lậu.

Khi bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ, các đối tượng thường rất liều lĩnh sẵn sàng chống trả và bỏ xe cùng tang vật để thoát thân. Do vậy, rất khó cho lực lượng chức năng trong việc xác định đối tượng cũng như truy cứu trách nhiệm sau khi bị bắt.

TTXVN/Báo Tin tức