05:19 15/05/2018

Bị nợ lương, lái xe giết giám đốc doanh nghiệp ở Hải Phòng

Chiều 15/5, Công an quận Hải An, thành phố Hải Phòng cho biết, đối tượng sát hại một giám đốc doanh nghiệp vào sáng cùng ngày trên địa bàn quận Hải An đã ra đầu thú.

Trước đó, lúc 7 giờ 55 phút, ngày 15/5, tại Công ty Đầu tư thương mại vận tải Thế Anh (số 581 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Hải 1, quận Hải An) đã xảy ra vụ án mạng. Đối tượng Đồng Quốc Cường (sinh năm 1992, ở phường Đồng Hòa, quận Kiến An) đã dùng dao bầu đâm nhiều nhát, sát hại anh Trần Thế Hà, sinh năm 1974, Giám đốc Công ty Đầu tư thương mại vận tải Thế Anh trong khi anh Hà đang nằm ngủ trong văn phòng. 

Sau khi gây án, Cường về nhà riêng lấy quần áo, tiền bạc bắt xe khách ra Uông Bí, Quảng Ninh để chạy trốn. Ngay sau đó, các trinh sát của Phòng PC45, Công an Hải Phòng kết hợp với Công an phường Đồng Hòa đến vận động người thân trong gia đình Cường và liên lạc với Cường đến cơ quan Công an đầu thú. Lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày, Cường bắt xe khách về Hải Phòng và ra đầu thú tại Công an phường Đồng Hòa (quận Kiến An). 

Tại cơ quan điều tra, Cường khai nhận, do có mâu thuẫn với anh Trần Thế Hà, vào khoảng 7 giờ 55 phút ngày 15/5, Cường đến văn phòng gặp anh Hà. Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn, sau đó Cường bất ngờ rút dao mang sẵn trong người đâm trọng thương anh Hà. Sau khi gây án, Cường bỏ lại hung khí rồi rời khỏi hiện trường. 

Về động cơ gây án, Cường khai nhận là lái xe cho Công ty Đầu tư thương mại vận tải Thế Anh nhưng nhiều tháng nay không được trả lương. Cường nhiều lần điện thoại cho anh Hà đề nghị thanh toán tiền lương nhưng anh Hà không trả và có lời lẽ thách thức, khiêu khích. Thậm chí, tối 14/5, anh Hà đã thuê người “dằn mặt” Cường nhưng không thành. Đến nửa đêm cùng ngày, anh Hà đã nhắn tin với lời lẽ thách thức, đe dọa. Do quá bức xúc, Cường đã ra tay gây án. 

Anh Trần Thế Hà được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp Hải Phòng nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. 

Công an quận Hải An đã ra lệnh tạm giữ hình sự Đồng Quốc Cường tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đoàn Minh Huệ (TTXVN)